Nhờ việc thực hiện các chính sách mời gọi đầu tư hợp lý, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong danh sách lựa chọn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong năm 2011 với tổng kim ngạch đầu tư là 1,84 tỷ USD.

Theo thống kê số liệu của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), số các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đã được Chính phủ Việt Nam chấp thuận tính riêng trong năm 2011 đã tăng cao lịch sử, đạt 208 dự án, tăng 82% so với năm 2010; trong đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất-chế tạo chiếm đa số với tỷ lệ 54%, tập trung ở một số dự án chế tạo linh kiện máy xây dựng, linh kiện sản xuất ôtô và linh kiện điện tử.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tiếp tục đứng thứ hai với tỷ trọng 15%, trong đó đáng chú ý có vụ chuỗi cửa hàng bán lẻ Ministop hàng đầu của Nhật Bản bắt đầu tiến vào thị trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước.

JETRO cho rằng mặc dù tổng kim ngạch đầu tư vào Việt Nam đã giảm khoảng 9,4% so với năm 2010 nhưng điều này ngược lại đã phát đi một tín hiệu đáng mừng đối với Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi giới doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ hiện còn yếu kém và cam kết xây dựng một vài khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Chính điều này cùng với việc đồng yen tăng giá đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam với qui mô bình quân đầu tư 8,8 triệu USD/dự án.

Hiện các công việc chuẩn bị để tạo môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã được tiến hành. Vào tháng 4/2011, Tập đoàn Sumitomo đã bắt đầu thực hiện dự án xây dựng một số nhà máy dạng nhỏ với diện tích chỉ 500m2 để cho thuê với giá 3.500 USD/tháng tại các khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư ban đầu.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng hai khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại đây, Chính phủ có dự định sẽ thiết lập cơ chế giải quyết thủ tục hành chính một cửa và xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống như nhà ở và bệnh viện.

JETRO cũng chỉ ra rằng Việt Nam còn là điểm đến hấp dẫn đối với giới doanh nghiệp trong khu vực. Trong năm 2011, số dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đã đạt 270 dự án, tăng 5% so với năm 2010.

Sau khi hãng điện tử khổng lồ Samsung tiến hành sản xuất điện thoại và điện thoại thông minh tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất phụ kiện liên quan cũng theo chân Samsung tiến vào thị trường này.

Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore cũng tiếp tục đẩy mạnh xâm nhập thị trường Việt Nam với 105 dự án, tăng 19% so với năm 2010. Lý do chính là Việt Nam có giá nhân công tương đối rẻ và có vị trí gần với thị trường tiêu thụ khổng lồ là Trung Quốc./.

 

                                                              Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục