Lực lượng QLTT Kim Bôi tăng cường kiểm soát hàng hóa tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh thương mại thị trấn Bo.

Lực lượng QLTT Kim Bôi tăng cường kiểm soát hàng hóa tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh thương mại thị trấn Bo.

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Kim Bôi ngoài 5 chợ chính còn có một hệ thống đại lý, cửa hàng với tổng số trên 1.000 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, trong đó có hơn 500 hộ kinh doanh ổn định. Vấn đề kiểm soát lưu thông hàng hóa với điều kiện địa bàn tương đối dàn trải, hộ kinh doanh đông đã đặt ra không ít khó khăn.

 

Để ngăn chặn những hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức làm rối loạn thị trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, lực lượng QLTT huyện đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, duy trì chốt kiểm dịch tại ngã ba Gò Chè, xã Hợp Kim. Hàng năm, ngoài các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường tham gia cùng đoàn liên ngành BCĐ phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (127/ĐP) của tỉnh và của huyện, đội QLTT số 3 Kim Bôi còn tiến hành phối hợp cùng các ngành công an, nông nghiệp, y tế, KH-CN  kiểm tra, kiểm soát thị trường đột xuất theo chuyên đề. Công tác kiểm soát hàng hóa tại các chợ, hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ được thường xuyên đẩy mạnh.

 

Theo ông Đinh Trọng Chung, Đội trưởng Đội QLTT số 3, hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn ngày càng hạn chế. Kết quả đó có được là nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách đến từng hộ kinh doanh. Ngay từ những tháng, quý đầu năm, hộ kinh doanh đã được học tập, tiếp thu và ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó có ý thức tự giác chấp hành. Bước sang năm 2012, lực lượng QLTT đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức cho 100% hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

Ban chỉ đạo 127/ĐP huyện, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo tổ liên ngành tăng cường công tác pháp chế ngoài việc tăng cường giám sát thị trường còn phối hợp thường xuyên với cơ quan thông tin của huyện như phòng VH -TT, đài TT -TH làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới mọi tầng lớp nhân dân, người tiêu dùng nhận biết được hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa; tuyên truyền các chính sách pháp luật tới tổ chức, cá nhân hoạt động SX -KD thương mại, dịch vụ.

 

3 tháng đầu năm, mức lưu thông hàng hóa trên thị trường huyện ổn định cả về lượng cung và cầu, không có hiện tượng khan hiếm, đầu cơ găm hàng. Đội QLTT số 3 đã tiến hành kiểm tra trên 40 vụ, xử lý 31 vụ vi phạm hành chính. Đa số các vụ vi phạm liên quan đến nhãn mác hàng hóa, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh. So với cùng kỳ năm 2011, số vụ vi phạm giảm đáng kể. Qua kiểm tra hàng hóa, đa số các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, lượng hàng hóa dồi dào hơn so với trước, hàng thiết yếu có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, trên địa bàn không xuất hiện việc kinh doanh hàng cấm. Bằng những nỗ lực giáo dục nâng cao ý thức chấp hành đi đôi với triển khai nghiệp vụ QLTT, hàng hóa được kiểm soát tốt về chất lượng, giá cả không biến động góp phần duy trì bình ổn thị trường.

  

 

                                                              Bùi Minh  

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục