Cô và trò trường tiểu học xã Mông Hóa tìm hiểu lịch sử kháng chiến của quân và dân huyện Kỳ Sơn bên Tượng đài chiến thắng cầu Mè.

Cô và trò trường tiểu học xã Mông Hóa tìm hiểu lịch sử kháng chiến của quân và dân huyện Kỳ Sơn bên Tượng đài chiến thắng cầu Mè.

(HBĐT) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trên mảnh đất Kỳ Sơn anh dũng, kiên cường trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, không khí hân hoan chào đón kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp các nẻo đường. 37 năm trước đây, quân và dân các dân tộc trong huyện đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của “hậu phương lớn đối với tiền tuyền lớn”, góp phần giữ vững nền độc lập, tự do của đất nước.

 

Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968), cùng với trực tiếp chiến đấu chống máy bay và bắt phi công Mỹ, nhân dân trong huyện còn đóng góp hàng vạn ngày công phục vụ chiến đấu. 100% dân quân tự vệ đăng ký “ba sẵn sàng”, hàng trăm thanh niên, quân dự bị nộp đơn tình nguyện vào bộ đội hoặc xin trở lại quân đội. Nhiều nam, nữ thanh niên xung phong tham gia các tổ cứu thương, cứu hỏa, ứng cứu giao thông. Phụ nữ hăng hái với phong trào “ba đảm nhiệm”, các cụ phụ lão với phong trào “bạch đầu quân”, các cháu thiếu niên-nhi đồng tham gia “làm nghìn việc tốt”, phong trào “mẹ chiến sĩ” của các mẹ, các chị góp phần động viên bộ đội, dân quân chắc tay súng diệt thù. Trong thời kỳ này, cùng với huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn được tỉnh chọn làm thí điểm ở 4 xã về xây dựng làng chiến đấu để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh nhằm xây dựng cơ sở vững chắc cho chiến tranh nhân dân ở địa phương, đánh bại âm mưu xâm lược của địch. Tinh thần chiến đấu ngày càng được nâng cao. Mỗi làng bản, đồng ruộng, ngọn đồi, khe suối đều trở thành trận địa, ụ súng phục kích bắn máy bay. Mỗi người đều trở thành chiến sỹ kiên cường vừa tích cực sản xuất, vừa dũng cảm chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, đế quốc Mỹ đã đánh phá 64 địa điểm trên địa bàn huyện, trút xuống 224 quả bom phá, 48 thùng bom bi, 54 quả tên lửa, 50 quả rốc két. Quân dân Kỳ Sơn đã tham gia 107 trận, bắn rơi 1 máy bay F4, 1 máy bay F105, đóng góp hàng vạn ngày công phục vụ chiến đấu, hàng nghìn người con Kỳ Sơn tiếp bước cha anh ra tiền tuyến. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (1969-1975), địch đã đánh vào huyện 22 lần với 314 quả bom phá, 13 thùng bom bi, 540 quả bom xuyên, 21 bom cháy, 10 quả tên lửa... Quân dân Kỳ Sơn bắn rơi 1 máy bay địch, bắt giặc lái. Sau khi đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần hai của đế quốc Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đẩy mạnh sản xuất, dốc toàn lực chi viện cho tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua 10 năm (1965-1975) làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam, tất cả để chiến thắng quân thù, toàn huyện đã động viên 2.296 thanh niên nam, nữ lên đường đi chiến đấu trên mọi chiến trường, gấp 6 lần huy động trong kháng chiến chống Pháp, gấp 13 lần trong những năm thực hiện nghĩa vụ quân sự (1955-1964); có 80 người đạt  danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ, 604 người đã anh dũng hy sinh, 305 người là thương binh. Toàn huyện đã đóng góp 3.750 tấn lương thực, 1.250 tấn thực phẩm phục vụ kháng chiến. Ghi nhận những thành tích trong kháng chiến, năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Mông Hoá vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thành được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tiếp đó, đến năm 2003, các xã Dân Hạ, Phú Minh, Hợp Thịnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.       

    

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn đã giành được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kinh tế tăng trưởng khá, an ninh lương thực được đảm bảo, sản xuất CN-TTCN phát triển. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ được quan tâm chú trọng. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%, 99,98% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. Toàn huyện có 9 trường học đạt chuẩn quốc gia, 6 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 80% gia đình, 7 làng, KDC đạt văn hóa.

 

 

                                                                         Hà Thu

 

 

Các tin khác


Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục