Cán bộ Trung tâm giống cây trồng tỉnh kiểm tra chất lượng giống lúa thuần TBR36 (Ảnh: T.T).

Cán bộ Trung tâm giống cây trồng tỉnh kiểm tra chất lượng giống lúa thuần TBR36 (Ảnh: T.T).

(HBĐT) - Với mục tiêu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, vụ mùa vừa qua, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm KN KL huyện Kỳ Sơn, Công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình đã phối hợp với UBND xã Phú Minh (Kỳ Sơn) tổ chức thực hiện mô hình thâm canh các giống lúa thuần mới: TBR45, BC15, TBR36, ĐH18.

 

Trước đó, vào vụ chiêm- xuân 2012, các đơn vị trên đã triển khai thí điểm hai loại giống TBR45 và BC15 tại xóm Mom (xã Phú Minh, Kỳ Sơn) với khối lượng 186 kg giống, diện tích 5.000 m2. Khi tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, được tập huấn về kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù gặp thời tiết không thuận lợi nhưng các giống lúa này vẫn sinh trưởng, phát triển tốt trên đồng đất Phú Minh. Cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, bông to dài, số hạt chắc trên bông cao, tỷ lệ hạt lép thấp, cây cứng không bị đổ ngã, khả năng chống chịu hạn, rét và khả năng kháng một số bệnh hại như rầy nâu, khô vằn, đạo ôn... hơn hẳn so với giống lúa Khang dân gieo cấy tại xóm. Cụ thể, giống TBR45 có thời gian sinh trưởng 110 ngày, riêng giống BC15 có thời gian sinh trưởng dài hơn 15 ngày. Cả hai đều chịu hạn tốt, số bông từ 5- 7 bông/khóm, số hạt bình quân từ 450- 650 hạt/bông, năng suất thực thu đạt khoảng 65- 70 tạ/ha, cá biệt có diện tích năng suất đạt tới 80 tạ/ha. Hạt gạo trong, chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, thơm nhẹ. Đây được đánh giá là mô hình hiệu quả, nhận được sự quan tâm đặc biệt của nông dân xóm.

 

Phát huy kết quả đó, đến vụ mùa vừa qua, ngoài 2 loại giống trên, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Công ty Giống cây trồng Thái Bình tiếp tục đầu tư cho xóm Mom mô hình sản xuất giống lúa TBR36 và ĐH18. Nhìn chung, giống TBR36 có năng suất, sự phát triển tương tự giống TBR45 và TBR15. Giống ĐH18 là giống lúa mới lần đầu tiên được đưa về trồng thử nghiệm trên đồng đất tỉnh. Kết quả, cả hai giống lúa này đều được bà con nông dân xã Phú Minh đón nhận và đánh giá cao. Với mật độ cấy từ 42- 45 khóm/m2, cây lúa phát triển tốt, có chiều cao cây 110- 125cm, đẻ nhánh trung bình, thân to, lá đòng đứng, cứng; cây lúa trỗ tập trung, hạt thon nhỏ, xếp xít trên bông bình quân 650- 700 hạt/ bông. Với năng suất và chất lượng nổi bật, mô hình nhận được phản hồi tích cực từ phía bà con nông dân xóm Mom cũng như các xóm, xã lân cận, Theo đánh giá của Trung tâm khuyến nông, các loại giống lúa thuần BC15, TBR45, TBR36 và ĐH18 đều phù hợp với chất đất của địa phương, gieo trồng được 2 vụ/năm và có thể đưa vào cấy đại trà được. Từ hiệu quả của mô hình, người nông dân có cái nhìn mới về chuyển đổi cơ cấu giống trong sản xuất, tìm ra các giống lúa mới có tiềm năng năng suất, chất lượng cao thay thế dần những giống lúa kém chất lượng, đã thoái hóa nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Đây sẽ là gợi ý để các địa phương lựa chọn giống lúa phù hợp cho sản xuất vụ chiêm- xuân 2013.

        

                                   

                                     Thanh Hằng

                                    (Trung tâm KN)

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục