Ngoài tham gia công tác xã hội, đoàn thể ở xã ông Bùi Minh Điếm là một người làm kinh tế giỏi.

Ngoài tham gia công tác xã hội, đoàn thể ở xã ông Bùi Minh Điếm là một người làm kinh tế giỏi.

(HBĐT) - Đã hơn 70 tuổi nhưng Bùi Minh Điếm ở xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong) vẫn còn nhanh nhẹn dẫn chúng tôi đi thăm mảnh vườn nhà ông với hàng trăm cây lát sum xuê. Mặc dù đã rời ngũ nhiều năm nhưng khi về địa phương ông tích cực tham gia mô hình phát triển kinh tế của địa phương và trong cuộc sống ông vẫn giữ được phẩm chất là một người lính Cụ Hồ.

 

Sau khi rời quân ngũ cũng như bao người khác ông Điếm chọn nơi mình sinh ra và lớn lên để lập nghiệp. Những năm đó vùng đất Yên Thượng còn nghèo lắm xung quanh là rừng con đường nối với thế giới bên ngoài chỉ là đường mòn. Kinh tế ở địa phương chủ yếu là tự cung tự cấp. Hàng tuần bà con mới xuống huyện để đi chợ. Tận dụng lợi thế địa phương ông tích cực tham gia khai hoang đất đai trồng rừng, đào kênh mương dẫn nước để cấy lúa trồng ngô đồng thời xây dựng mô hình tổng hợp trồng trọt kết hợp với chăn nuôi gà, lợn.

 

Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn biết tính toán gia đình ông có thu nhập ổn định với khoảng 100 triệu đồng/năm. Hiện gia đình ông có vườn lát trị giá hàng trăm triệu đồng. Có cây thương lái trả 40 triệu đồng nhưng ông chưa bán. Ngoài ra, ông còn nuôi trâu, bò để làm sức kéo và nuôi lợn, gà ta. Nhận thấy trong những năm gần đây thị trường hướng đến thực phẩm sạch nhất là lợn địa phương. Đồng thời ở đây là lợi thế của Yên Thượng có nhiều nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi nên ông đã bàn với gia đình nhân thêm đàn giống. Hằng năm, gia đình ông xuất ra thị trường vài tạ thịt lợn địa phương thương phẩm. Ông Điếm cho biết: sản phẩm thịt lợn này được thị trường ưa chuộng. Cứ vào dịp cuối năm thương lái lên tận nơi để thu mua nhiều khi không có lợn mà bán. Ông cho biết thêm: Nhờ có nguồn thu nhập này nên gia đình tôi xây được nhà kiên cố, mua xe máy, sắm tiện nghi cho gia đình và tạo điều kiện cho con cháu học hành lập nghiệp có việc làm ổn định.

 

Không chỉ sản xuất giỏi, cựu chiến binh Bùi Minh Điếm còn thường xuyên giúp đỡ người dân trong vùng nên được bà con tin yêu, mến phục. Ông Bùi Minh An- Bí thư Đảng uỷ xã Yên Thượng cho biết: ông Điếm là một đảng viên, một cựu chiến binh gương mẫu của xã, ông luôn cố gắng vươn lên thoát khỏi đói nghèo vươn lên làm giàu và biết quan tâm, giúp đỡ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn khác. Ông xứng đáng là hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.   

  

 

                                                                              Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục