Từ vốn vay của NHCSXH, hộ gia đình ở xã Cao Sơn, đầu tư phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo.

Từ vốn vay của NHCSXH, hộ gia đình ở xã Cao Sơn, đầu tư phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo.

(HBĐT) - Gia đình ông Tằng Văn Vui, xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, Đà Bắc thuộc diện hộ nghèo của xã nhiều năm liền. Cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên dù chịu khó làm ăn nhưng đời sống vẫn khó khăn. Năm 2008, gia đình ông được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Đà Bắc với số tiền 10 triệu đồng đầu tư mua 2 con bò cái. Với sự cố gắng của gia đình, đến nay, đàn bò đã có trên 10 con và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

 

Gia đình sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả trả lãi đúng hạn và tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm tại tổ. Năm 2010, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 8,4 triệu đồng và NHCSXH cho vay 8 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, gia đình ông đã xây được căn nhà kiên cố diện tích trên 60 m2 thay thế cho căn nhà tạm bợ trước kia. Năm 2013, gia đình ông đã vươn lên thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã và đang từng bước vươn lên làm giàu từ đồng vốn của NHCSXH huyện.

 

Trải qua 10 năm hoạt động, đến nay, NHCSXH huyện Đà Bắc đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy đối với hộ nghèo của huyện. Đến nay, Phòng Giao dịch đã triển khai mở rộng đối tượng lên tới 10 chương trình cho vay, chủ yếu ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, thành lập được 223 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt 142.257 triệu đồng, với 8.207 khách hàng vay vốn (tính đến 31/12/2012) tổ chức được 20 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn. Sau 10 năm thực hiện, nguồn vốn của các chương trình cho vay được bảo toàn và không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 40%. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ T.Ư 144.158 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lớn (99,3% tổng nguồn vốn), là nguồn vốn chủ yếu của phòng giao dịch để cho vay các đối tượng tín dụng chính sách, số còn lại là nguồn vốn huy động tại địa phương được TƯ cấp bù chênh lệch lãi suất. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,27%.

 

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn chính sách, ông Nguyễn Văn Thiệu, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đà Bắc cho biết: 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải quyết việc làm cho 500 lao động nhàn rỗi; xây dựng 2.300 công trình nước sạch và vệ sinh; giúp cho 1.315 HSSV vay vốn đi học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; cho 1.292 hộ nghèo được vay vốn làm nhà; 252 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn không lãi để phát triển sản xuất kinh doanh và còn nhiều hộ tại vùng khó khăn, hộ có thu nhập thấp được vay vốn của NHCSXH cùng với sự nỗ lực của bản thân đang từng bước vượt qua khó khăn, thiếu thốn, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống. Đồng thời, giúp cho 2.163 hộ nghèo thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 54,52% xuống còn 42,53%. 90% hộ nghèo đủ điều kiện trên địa bàn huyện đều đã được tiếp cận một trong các chương trình tín dụng mà NHCSXH huyện đang triển khai thực hiện (trong đó, trên 80% hộ nghèo trong danh sách đã được tiếp cận nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo). Đây là kết quả hết sức đáng mừng trong xóa đói, giảm nghèo của huyện.

 

 

                                                                                  Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục