Kỹ sư chuyên ngành thủy sản hướng dẫn hộ nuôi cá xã Yên Mông (TPHB)  làm vệ sinh ao trước khi thả cá giống.

Kỹ sư chuyên ngành thủy sản hướng dẫn hộ nuôi cá xã Yên Mông (TPHB) làm vệ sinh ao trước khi thả cá giống.

(HBĐT) - Trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 7 hồ, đập vừa và nhỏ, không chỉ là nguồn cung cấp tưới tiêu cho đồng ruộng mà còn được nhân dân kết hợp nuôi thả cá tại các xã, phường: Thống Nhất, Dân Chủ, Yên Mông...

 

Phần do đảm bảo cung cấp nước phục vụ lúa và màu nên sản lượng cá bình quân ở các hồ, đập chỉ đạt khoảng 60 tấn/ha/năm. Theo anh Đinh Xuân Hoàn, cán bộ phụ trách mảng thủy sản, Phòng Kinh tế thành phố, trình độ kỹ thuật nuôi thả, đầu tư, chăm sóc còn hạn chế cũng là một nguyên nhân khiến năng suất cá thu hoạch chưa đạt được như mong muốn.

 

Qua khảo sát, các giống cá được nông dân đưa vào nuôi chủ yếu là chim trắng, trê lai, mè trắng và mè hoa, chép, trôi ấn Độ... Do lượng con giống nội tỉnh cung cấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên bà con thường phải nhập thêm cá giống từ các vùng của tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hoặc từ Hà Nội lên. Ngay như hiện nay, sản lượng cá thịt cung ứng cho thị trường thành phố Hòa Bình cũng phải nhập với số lượng khá lớn từ tỉnh khác. Để mở rộng ngành nghề nuôi thủy sản, tăng thu nhập, những năm gần đây, một số hộ có điều kiện, ham học hỏi, đầu tư đã chuyển sang nuôi thả một số loài thủy đặc sản như: cá bỗng, cá lăng chấm, ba ba. ông Phạm Văn Chân ở tổ 4, phường Chăm Mát hiện đang đầu tư mô hình nuôi ba ba gai sinh sản; ông Nguyễn Ly ở tổ 16, phường Chăm Mát mở hướng nuôi ba ba sinh sản và cá trê lai trong bể hay tại HTX Thống Nhất, mô hình nuôi cá lăng chấm, cá bỗng đã được thực hiện khá toàn diện, quy mô, có sự đầu tư cao về vốn, giống, kỹ thuật.

 

Cũng từ năm 2010 đến nay, nhằm khuyến khích, thúc đẩy nghề nuôi trồng thủy sản, thành phố đã triển khai hoạt động lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ vốn, chuyển giao KH-KT, kết hợp tuyên truyền, phổ biến tập huấn đến hộ nông dân. Cụ thể, từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá lăng chấm thương phẩm ở xóm Mị, xã Yên Mông với tổng kinh phí 50 triệu đồng/mô hình; từ nguồn vốn KH-CN hỗ trợ mô hình nuôi cá thương phẩm ở xã Dân Chủ... Tham gia các mô hình, hàng chục hộ dân đã được đầu tư về con giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và tâp huấn hướng dẫn kỹ thuật. Qua đó, các hộ dân thay đổi nhận thức về đầu tư thâm canh cá, mang lại thu nhập và hiệu quả kinh tế nhất định. Ông Phạm Nhật Thăng Dũng,  Phó phòng Kinh tế thành phố đánh giá: Nghề nuôi thả cá tại các hồ đập, sông, suối đã đóng góp đáng kể làm phong phú nguồn lợi thủy sản, đa dạng nền kinh tế, du lịch, tạo nguồn thu khá lớn cho hộ dân nuôi cá. Đáng kể là một số hộ dân vùng hồ đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lăng và một số giống thủy đặc sản khác. HTX Thống Nhất đã đưa 13 lồng cá lên vùng hồ xã Thái Thịnh lập thành hệ thống lồng, bè nuôi cá tiến hành đầu tư trong thời gian tới. Hiện nay, đời sống hầu hết ngư hộ đạt mức trung bình khá trở lên. Một số hộ đầu tư nuôi cá đặc sản hứa hẹn nhiều triển vọng trong tương lai.

 

 

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục