Hội DNN&V ủng hộ 30 triệu đồng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hòa Bình.

Hội DNN&V ủng hộ 30 triệu đồng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Chiều ngày 24/8, Hội DNN&V đã tổ chức sơ kết hoạt động hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội DNN&V tỉnh; Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hội DNN&V Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

 

6 tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh khó khăn, Hội DNN&V tỉnh tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến các cấp hội và hội viên, từng bước phát huy vai trò cầu nối các doanh nghiệp trong tỉnh, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển SX-KD; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tổng công ty phát triển doanh nghiệp Hòa Bình để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động hội, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao… Đến nay, Hội DNN&V tỉnh đã có 9 chi hội tại 8 huyện, thành phố với gần 700 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiều chi hội DNN&V đã hoạt động hiệu quả như: Chi hội bờ trái sông Đà, chi hội bờ phải sông Đà; Chi hội Kỳ Sơn, Lương Sơn… Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội do các tổ chức phát động như: quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, mái ấm tình thương… và các quỹ phúc lợi địa phương như: Công ty Hoàng Sơn, An Thịnh, Anh Kỳ, Vĩnh Sơn, Mỹ Phong… Hội DNN&V tỉnh cũng đã kiến nghị tỉnh tiếp tục triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển tổ chức hội trong thời gian tới.

 

Tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hội DNN&V Việt Nam đã cung cấp những thông tin về chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ, đề nghị Hội DNN&V tỉnh, các doanh nghiệp tự nhìn nhận những khó khăn, yếu kém có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động hội, nắm bắt các cơ hội, duy trì và phát triển SX-KD.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của Hội DNN&V tỉnh. Động viên, chia sẻ với những khó khăn hiện tại của các doanh nghiệp trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Trong thời gian tới, tình hình kinh tế còn tiếp tục khó khăn. Các doanh nghiệp cần tự đổi mới, tăng cường liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nhau, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, cơ cấu lại ngành nghề, sản xuất, mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp, dịch vụ. Tỉnh sẽ có những chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lữ hành du lịch, bảo quản, chế biến các sản phẩm như cam, mía và một số sản phẩm có thế mạnh khác như su su, tỏi tía. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ngành chức năng và Hội DNN&V cần tăng cường đối thoại tìm giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Hội DNN&V. Nếu cán bộ, công chức, đơn vị, tổ chức có biểu hiện gây phiều phà, nhũng nhiễu, doanh nghiệp có thể thông tin trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển lành mạnh.

 

Tại hội nghị, Hội DNN&V đã ủng hộ 30 triệu đồng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hòa Bình.

 

 

                                                                                       PV

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục