(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Đức Tín, GĐ Chi nhánh NHNN tỉnh cho biết: Đầu tư vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đang được các ngân hàng, TCTD trên địa bàn phối hợp thực hiện khá hiệu quả. Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn đã góp phần thúc đẩy sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân trên địa bàn.

 

Bám sát vào chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn liên quan, các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh cho vay đầu tư nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá cao. Tính đến hết tháng 8, dự nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn theo Nghị định 41 đã đạt 3.786 tỷ với 160.339 khách hàng còn dư nợ, tăng 7,2 lần so với cùng kỳ năm 2012, tăng 16,2% so với năm 2011và 40,6% so với năm 2010. So với thời điểm đầu triển khai Nghị định 41, dư nợ đã tăng thêm 1.254 tỷ đồng (tăng 1,5 lần). Tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 60% tổng dư nợ trên địa bàn, riêng cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 40% tổng dư nợ toàn tỉnh. Theo Nghị định 41, dư nợ cho vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 54,4% tổng dư nợ NNNT, cho vay ngành nghề nông thôn chiếm 6,2%, cho vay đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn chiếm 7,2%, cho vay chế biến, tiêu thụ nông- lâm, thủy sản chiếm 5,1%, cho vay sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp chiếm 10,7%; cho vay tiêu dùng nông thôn thiếm 11,4%, cho vay theo các chương trình của Chính phủ chiếm 4,9% tổng dư nợ NNNT. Chất lượng tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn được khá ổn định, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn đối với các lĩnh vực cho vay khác. 3 năm qua, nợ xấu trong khoảng 0,5-1,6% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Đến cuối tháng 8, nợ xấu cho vay theo Nghị định 41 chiếm 0,8%  tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Việc thực hiện Nghị định 41 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển NNNT  đã tạo điều kiện giúp hàng trăm nghìn lượt hộ ở khu vực nông thôn vay vốn với doanh số lên tới hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Từ thực hiện chính sách tín dụng đầu tư cho NNNT, kế cấu hạ tầng như đường, trường học, trạm sá, công trình nước sạch, môi trường ở khu vực này cũng từng bước được đầu tư cải thiện điều kiện sống cho người dân nông thôn. Hiện nay, Chi nhánh NHNN đang chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP, triển khai tốt các giải pháp huy động vốn, đặc biệt là tranh thủ nguồn vốn lãi suất thấp, mở rộng cho vay và nâng cao hiệu quả đầu tư cho NNNT, phấn đấu tăng trưởng cho vay lĩnh vực NNNT trên 10%/năm.

 

 

                                                                            Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục