Ngư dân Bình Định đưa tàu lên bờ và chằng giữ bảo đảm an toàn cho tàu.
Hai ngày qua, hàng trăm hộ dân ở huyện Phù Mỹ đã tập trung gặt lúa chạy bão. Trong ngày 9-11, chính quyền và người dân tại các địa phương trong toàn tỉnh Bình Định đã dồn sức chống siêu bão.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cắm chốt tại các vùng xung yếu để chỉ đạo chống bão. Từ chiều nay - 9-11, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Định và 12 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó với siêu bão Haiyan.
Huyện Hoài Nhơn, nằm phía bắc tỉnh là nơi tập trung đội tàu đánh bắt thủy sản lớn nhất Bình Định gồm 2.389 chiếc với hơn 17 nghìn lao động. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Hoài Nhơn cho biết, đến chiều 9-11, toàn bộ phương tiện đã tìm được nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát khỏi phạm vi nguy hiểm trên biển. Ngoài ra, 195 tàu cùng 1.443 lao động của Bình Định cũng kịp vào tránh bão tại Malaysia, Indonesia, Brunei, Campuchia.
Hoài Nhơn đã đề nghị UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ khẩn cấp 50.000 bao cát, 10.000 chai nước, 5.000 thùng mì tôm, 100 cơ số thuốc dự phòng cùng nhân lực và phương tiện có khả năng cơ động trong bão, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
Hai ngày qua, hàng trăm hộ dân ở huyện Phù Mỹ đã gặt lúa chạy bão. Huyện cũng đã di dời 908 hộ gồm 4.049 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đã tiến hành di dời 202 hộ gần mép biển vào các trường học, nhà ở kiên cố và các chùa ở trong xã.
Theo Báo ND