Hệ thống đường giao thông nông thôn ở Hương Nhượng (Lạc Sơn) 
phục vụ đắc lực cho vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống đường giao thông nông thôn ở Hương Nhượng (Lạc Sơn) phục vụ đắc lực cho vận chuyển hàng hóa.

(HBĐT) - Tháng 11/2013, được sự đầu tư của dự án giảm nghèo giai đoạn II do huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư, xã Hương Nhượng quyết định nâng cấp con đường mòn nối hai vùng phía trong và phía ngoài của xã thành con đường rộng. Đường liên xóm nối từ xóm Biu phía trong ra xóm Bưng phía ngoài nối hai con đường liên xã xuôi dãy Trường Sơn và con đường xuôi dọc sông Bưởi nhằm tăng cường liên kết các KDC trong xã.

 

Theo thiết kế, con đường đường dài 1.600 m, bề ngang rộng 6 m, hai bên lề đường mỗi bên rộng 90 cm. Giai đoạn đầu đổ đường bê tông dài 500 m, chiều dài còn lại được rải sỏi cấp phối. Con đường đi qua hai dãy đồi, hai thung lũng nhỏ là vùng đất nhân dân trong xã khai hoang làm đất lâm nghiệp trồng rừng lâu năm, nay nhiều khu rừng đang vào giai đoạn trồng mới hoặc sắp cho thu.

 

Về phương thức, dự án đầu tư mở đường, làm đường, chính quyền xã chịu trách nhiệm thu hồi đất trong dân, đền bù hoa lợi, đền bù đất trên diện tích đất thu hồi để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời hạn. Đường giao thông xóm Biu nối xóm Bưng đi qua 10 khu đất lâm nghiệp của người dân và đất Lâm trường với hơn 1.300 m2 đất và cây lâm nghiệp trên đất phải giải tỏa.

 

 Nhận thấy đây là cơ hội tốt để xã hoàn thiện hệ thống giao thông nội xã  và là tiêu chí trong xây dựng NTM. Nếu khâu giải phóng mặt bằng chậm tiến độ ảnh hưởng chung đến dự án, nhà đầu tư sẽ rút vốn. Là xã nghèo nên sản xuất cơ bản thuần nông, điều kiện nhân dân còn khó khăn, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã không nhiều. Nguồn tài chính cho đền bù giải phóng mặt bằng là bài toán khó đối với Đảng ủy, chính quyền xã Hương Nhượng

 

Ban Thường vụ Đảng ủy họp cho ý kiến chỉ đạo có ba phương án được đưa ra: một là đền bù thỏa đáng cho dân, đây là phương án dễ thực hiện song không dễ tìm nguồn ngân sách chi trả; hai là đề nghị nhân dân cho ứng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công, đền bù sẽ thực hiện sau; phương án ba là vận động nhân dân hiến đất để xây dựng đường, đây là phương án được cho là khó nhất. Xã thành lập ban đền bù giải phóng mặt bằng do đồng chí Chủ tịch UBND xa làm Trưởng ban.

 

Rút kinh nghiệm từ các đợt giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500 KV, đường liên huyện từ thị trấn Vụ Bản đi Tân Lạc đi qua địa bàn xã. Ngoài các bước thủ tục, quy trình theo quy định của luật pháp như: cử cán bộ chuyên môn cùng các chủ hộ đi đo dạc diện tích đất phải thu hồi và các loại cây trồng trên đất của các hộ dân, công khai, niêm yết số diện tích, đơn giá đền bù đất theo quy định của pháp luật, số tiền phải đền bù của từng diện tích tại trụ sở của xóm, giải thích mọi thắc mắc của người dân liên quan đến quyền lợi, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đất bị thu hồi sử dụng vì lợi ích công cộng Song song với đó, các thành viên trong ban đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với từng chủ hộ có đất trên con đường sắp qua, nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của con đường sắp mở và những ích lợi của nó mang lại cho xã. Dần các chủ hộ cũng đã hiểu ra, chính họ lại về giải thích cho các gia đình mình cùng hiểu, họ quyết định hiến đất cho xã làm đường.

 

Ông Bùi Văn Trịnh là đảng viên chi bộ xóm Bưng, là chủ hộ có diện tích đất sổ đỏ phải thu hồi hơn 40 m2 cùng số cây sắp được thu hoạch, có giá trị đền bù gần 4,5 triệu đồng đã phát biểu: “Đất đai, cây hoa lợi trên đất là tài sản hợp pháp của gia đình tôi, nay xã thu hồi đất để làm đường cho mọi người cùng đi để xe ô tô có thể vào tận rừng để chuyên chở sản phẩm đi bán, tôi nhất trí hiến đất, không lấy tiền đền bù để xã thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, con đường được mở nhanh hơn. Các cán bộ, dảng viên như các hộ: Bùi Văn Biền có diện tích đất phải thu hồi qua 2 vườn rừng lên tới hơn 250 m2, số tiền đền bù hơn 7 triệu đồng. Đảng viên Bùi Mạnh Hùng có diện tích đất thu hồi hơn 180 m2. Đảng viên Quách Văn Tiến có hơn 260 m2 đất đều hiến đất cho xã. Câu  nói của ông Trịnh và việc nêu gương của các đảng viên có sức lan tỏa mạnh mẽ, các hộ dân khác như hộ ông: Quách Văn Thu có diện tích đất thu hồi hơn 280 m2 và các hộ khác đều noi theo nhất trí hiến đất làm đường. Kết quả, cả 10 hộ gia đình phải thu hồi đất đều hiến đất cho xã với số diện tích hơn 1.300 m2 với tổng số tiền đền bù gần 40 triệu đồng.

 

Bước đấu của dự án mở đường giao thông nông thôn ở Hương Nhượng là khâu giải phóng mặt bằng đã xuôi, tin chắc rằng con đường sắp mở được thi công đúng tiến độ quy định, trong tương lai không xa nhân dân xã Hương Nhượng có thêm con đường giao thông mới góp phần củng cố hạ tầng cơ sở thiết yếu để đẩy mạnh sản xuất, thông thương hàng hóa, góp phần xây dựng NTM, đi lên giàu có.

 

 

 

                                                      Bùi  Huy  Vọng

                             (Xóm Bưng, xã Hương Nhượng, Lạc Sơn)          

 

 

 

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục