Năm 2014, huyện Lạc Thủy đặt kế hoạch trồng mới 850 ha rừng sản xuất. Cán bộ phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy kiểm tra chất lượng rừng sản xuất tại xã Liên Hòa, một trong những xã khai thác hết quỹ đất để trồng rừng và cây ăn quả.
(HBĐT) - Sáng 16/5, huyện Lạc Thủy đã đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm - xuân 2013 - 2014; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè - thu và vụ đông - xuân 2014 và công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2014.
Vụ chiêm xuân năm 2013, tổng diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra; dịch bệnh được khống chế, đàn gia súc, gia cầm phát, công tác trồng rừng được đẩy mạnh, hệ thống hạ tầng thủy lợi phát huy hiệu quả; kinh tế trang trại được duy trì và phát triển. Dù vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa còn chậm; công tác kiểm soát vận chuyển gia súc ở một số nơi chưa chặt chẽ. Vụ mùa, hè - thu năm nay, huyện Lạc Thủy đặt mục tiêu: tổng diện tích gieo trồng 3.406 ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 15.329 tấn; trong đó cây lúa 1.780 ha, năng suất 54 tạ/ha; ngô 1.056 ha, năng suất 56 tạ/ha; trồng rừng 860 ha; vụ đông xuân, đặt mục tiêu gieo trồng 690 ha cây màu, trong đó: ngô 200 ha, khoai lang 203 ha, rau các loại 220 ha. Huyện Lạc Thủy đã quán triệt và chỉ các xã, thị trấn triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu và vụ đông 2014, bảo đảm khung thời vụ và cơ cấu giống hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ vào sản xuất; tổ chức tốt chăn nuôi, quản lý dịch bệnh; khai thác hiệu quả tiềm năng và quỹ đất để nâng cao thu nhập cho người dân. Là huyện vùng thấp của tỉnh, địa hình chia cắt có nhiều sông suối, huyện Lạc Thủy chỉ đạo các ngành, các cấp kiện toàn và thực hiện các biện pháp PCTT&TKCN, theo đúng chỉ đạo “phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, chủ động khắc phục hậu quả nhanh và hiệu quả”, theo phương châm “4 tại chỗ”; chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân đề cao cảnh giác, tổ chức tốt công tác ứng trực; tu sửa, gia cố các công trình thủy lợi bảo đảm các hạng mục vượt lũ; gia cố nhà tranh che, nhà tạm, triển khai phương án di dời ra khỏi vùng nguy cơ lũ, lụt ven sông, suối; kịp thời xử lý khắc phục nhanh các sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Lê Chung