Năm nay, xã Bắc Sơn mở rộng trồng 32 ha cây bụt giấm. Ảnh: Nông dân xóm Hồi, xã Bắc Sơn thu hoạch hoa bụt giấm.
(HBĐT) - Bằng những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và toàn dân, năm 2013, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) được UBND tỉnh tặng cờ xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Đó là sự ghi nhận cho sức bền trong phát triển KT -XH nói chung, xây dựng NTM nói riêng. Trong một lần gặp mới đây, Chủ tịch UBND xã Bạch Dũng Nhi chia sẻ: Năm nay, Bắc Sơn tiếp tục tập trung vào các tiêu chí khó còn chưa đạt của năm qua (hết năm 2013, xã đã đạt được 12 tiêu chí). Bên cạnh các tiêu chí về văn hoá, giáo dục, môi trường, nhà ở dân cư, Bắc Sơn tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả cao hơn trong XĐ -GN, tăng thu nhập...
Để thực hiện tốt các tiêu chí đó, cấp uỷ, chính quyền xã Bắc Sơn đã làm tốt lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sức mạnh đồng thuận của toàn dân. Với diện tích cấy lúa vụ chiêm - xuân khoảng 75-80 ha và vụ mùa (120 -125 ha), xã luôn đạt năng suất 55 tạ /ha và bảo đảm lương thực bình quân đạt 500 kg /người/ năm. Năm nay, với 100 ha ngô vụ xuân (hè - thu khoảng 80 ha), xã đã đưa năng suất ngô lên trên 50 tạ /ha. Cấy lúa chỉ đủ ăn, không thể làm giàu được, nhiều năm gần đây, Bắc Sơn đã mạnh dạn đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng mới, nghề mới về đồng ruộng. Bên cạnh những diện tích mướp đắng, bí đỏ (khoảng 5-6 ha), mía..., Bắc Sơn đã nhìn ra lợi thế của cây bụt giấm và đưa vào thâm canh 3-4 năm nay (người dân đây gọi tắt là cây hoa đỏ, cây dược liệu). Năm nay, diện tích bụt giấm của xã tăng lên 32 ha ở hầu hết các xóm trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết: Giá quả cây bụt giấm cũng dao động trên dưới 10.000 đồng /kg (đã phơi khô qua 2-3 nắng); cũng diện tích đó, một năm thu vài ba lứa quả. Quan trọng nữa là tư thương vào đặt mua tại gia đình, không phải mang đi chào hàng. Tính ra, trên 1.000 m2 cũng thu được từ 11 - 12 triệu đồng. ông Bùi Đức Liên (xóm Hồi) cho biết, xóm có 140 hộ, 70% hộ trồng cây bụt giấm. Năm ngoái, gia đình ông Lộc thu 20 triệu đồng từ bán quả. Thấy lợi ích từ cây trồng mới này đem lại, vừa qua, xóm Khả đã tổ chức hội thảo và dự định trồng mới thêm 10 ha. Chị Bùi Thị Hằng (hội viên Hội Phụ nữ) bày tỏ, đã có ý tưởng thành lập tổ hợp sản xuất hoa bụt giấm nhằm tạo cho bà con sự yên tâm về giá cả, đầu ra ổn định.
Bên cạnh đó, nhiều xóm ở Bắc Sơn còn tuỳ điều kiện đất đai, thổ nhưỡng đã đưa cây trồng khác vào sản xuất, thâm canh như trồng 20 ha cây bưởi, cam, nhãn, phát triển bương, luồng (xóm Đằng Long)... Hiện nay, 6 ha bưởi đã cho thu hoạch khá, tạo thêm niềm tin cho bà con về hướng phát triển cây ăn quả... Có nhiều nguồn thu khá đa dạng và tổng hợp, năm 2013, thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn đạt 15, 2 triệu đồng/người/năm (tăng 1, 7 triệu đồng so với năm 2012). Năm nay, xã Bắc Sơn đang có nhiều cơ hội để tăng thu nhập bình quân lên nhiều hơn nữa. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 29,2% (năm 2012) xuống còn 16,1% (giảm 13,1%).
Đời sống KT -XH được cải thiện, bộ mặt NTM của xã đã có thêm nhiều nét mới, 4 xóm có nhà văn hóa; 3 xóm là làng văn hóa, xã có 1 trường chuẩn quốc gia. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp; 98% hộ được dùng điện lưới quốc gia...
Bùi Huy