Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay 55% đường trục chính nội đồng ở xã Ngọc Lương đã được cứng hóa đạt chuẩn của Bộ GT-VT.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay 55% đường trục chính nội đồng ở xã Ngọc Lương đã được cứng hóa đạt chuẩn của Bộ GT-VT.

(HBĐT) – Được lựa chọn làm điểm để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Ngọc Lương đã trở thành xã đầu tiên của huyện Yên Thủy cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí về NTM.

 

Nhằm phát huy nội lực, bằng nhiều giải pháp, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, người dân tích cực đóng góp công sức, tiền của, tự nguyện hiến đất xây dựng hệ thống hạ tầng KT-XH và các công trình phúc lợi theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, 100% đường trục xã, liên xã, 74,9% đường trục thôn, 82,1% đường ngõ xóm và 55% đường trục chính nội đồng ở Ngọc Lương đã được cứng hoá đạt chuẩn của Bộ GT-VT với tổng kinh phí 26,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công lao động và hiến đất trị giá 7,8 tỷ đồng. Cùng với 5 công trình hồ đập và 50 km kênh mương, đến nay 50% kênh mương nội đồng đã được cứng hoá, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn với kinh phí 5,85 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trị giá trên 1,9 tỷ đồng.

 

Nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng và rèn luyện TD-TT, bằng nguồn vốn ngân sách xã, năm 2008 nhà văn hoá trung tâm xã được xây dựng với diện tích 600 m2. 22/23 xóm đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngoài thực hiện tốt Chương trình 134 và 167 về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cấp uỷ, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đầu tư tu sửa, chỉnh trang, xây dựng nhà ở theo hướng 3 cứng của Bộ Xây dựng. Từ đó, nhân dân đã tích cực xây dựng mới và nâng cấp nhà ở khang trang, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Hiện, toàn xã có 2.112/2.516 hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt 84%. Trong đó, từ nhiều nguồn vốn khác nhau  2 hộ nghèo, 5 hộ gia đình chính sách và người có công được xây dựng nhà tình thương và nhà tình nghĩa. 86,6% hộ có đủ 3 công trình vệ sinh, 93,1% hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

 

Phát triển kinh tế, XĐ-GN bền vững là một tiêu chí quan trọng được nhân dân Ngọc Lương tích cực hưởng ứng với kết quả nổi bật trong việc dồn điền, đổi thửa tạo thành cánh đồng mẫu lớn tại 8/23 xóm. Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Phương phấn khởi cho biết: “Đến nay xã đã hoàn thành việc dồn điển, đổi thửa trên diện tích 246,5 ha đất sản xuất  nông nghiệp, từ 7.302 thửa xuống còn 1.217 thửa. Đó là yếu tố quan trọng để giảm chi phí, đưa cơ giới hóa và ứng dụng có hiệu quả KH-KT vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đặc biệt, dân cư trong xã đã mạnh dạn chuyển 95 ha đất 1 vụ không ăn chắc và vườn tạp sang trồng cây ăn quả có múi như cam, quít, bưởi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, diện tích cây ăn quả của xã từ 149,7 ha năm 2010, hiện đã nâng lên 244,7 ha. Công tác đào tạo nghề cũng được chú trọng, toàn xã có 47% lao động qua đào tạo đã góp phần thúc đẩy phát triển TTCN, dịch vụ. Từ đó, năm 2014, thu nhập bình quân của xã đạt 22,7 triệu đồng, năm 2015 ước đạt 24 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo ước còn 4,5%”.

 

 

 

                                                                       Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục