Toàn huyện đã mở rộng được 504 ha bí xanh (tăng 70% so với năm 2010) cho hiệu quả kinh tế cao.

Toàn huyện đã mở rộng được 504 ha bí xanh (tăng 70% so với năm 2010) cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Tính đến tháng 6/2015, Ngọc Lương là xã đầu tiên của huyện Yên Thủy được công nhận đạt chuẩn quốc gia về XDNTM. 2 xã Yên Lạc, Phú Lai đều đã đạt 16 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn vào tháng 8/2015. Bình quân chung của toàn huyện đạt 11, 16 tiêu chí (năm 2013 mới đạt 7, 84 tiêu chí). Cùng với đó là đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn được cải thiện đáng kể. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM đã và đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn huyện.

 

Đồng chí Bùi Huyên, Trưởng phòng NN &PTNT huyện cho biết: Phong trào thi đua XDNTM trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi hơn cả ở hai lĩnh vực đó là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được đặc biệt quan tâm; người dân được tiếp cận, áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất; các hoạt động hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ BVTV, hỗ trợ vốn được đẩy mạnh. Các mô hình, dự án liên kết sản xuất được quan tâm chỉ đạo xây dựng như: Mô hình rau Hàn Quốc (2, 1 ha với 64 hộ tham gia), trồng cà gai leo tại xã Đa Phúc (hơn 30 ha với 419 hộ tham gia), trồng mía nguyên liệu cho Nhà máy mía đường Việt Đài (410 ha), trồng hoa lay ơn, nuôi gà thả vườn, trồng khoai sọ, bưởi Diễn (xã Ngọc Lương), bưởi đỏ (xã Bảo Hiệu)... Trong đó, nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế từ 200 - 300 triệu đồng /ha, góp phần quan trọng giúp người dân giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Ngoài ra, người dân tiếp tục được hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ  đoàn thể.

 

Đời sống người dân được nâng lên là điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia XDNTM. Theo số liệu thống kê, tổng nguồn vốn thực hiện XDNTM trong 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 263 tỷ đồng. Trong đó người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng tham gia hiến đất, ngày công để kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa...

 

Ngoài ra, các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; làm đường GTNT, VSMT đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, văn minh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm, dồn điền, đổi thửa... diễn ra rộng khắp và đi vào thực chất, phát huy hiệu quả.

 

Từ những kết quả đạt được, huyện Yên Thủy đã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về XDNTM và nâng mức bình quân đạt tiêu chí của toàn huyện lên 13,9 tiêu chí/xã; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dồn điền - đổi thửa, các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng cho các địa phương. BCĐ 800 của huyện cũng chỉ đạo các xã xác định rõ những chỉ tiêu cần tập trung hoàn thiện theo tiến độ phù hợp với tình hình thực tế; có những giải pháp phù hợp thu hút, vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM.

 

 

 

                                                                                           D.L

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục