Từ phát triển du lịch, xã Tòng Đậu, Mai Châu cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM.

Từ phát triển du lịch, xã Tòng Đậu, Mai Châu cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM.

(HBĐT) - Để phát huy những lợi thế của địa phương, huyện Mai Châu tập trung nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng để nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Mai Châu từ lâu đã nổi tiếng với những di tích, danh thắng là điểm thu hút đông đảo khách du lịch như: hang Khoài, hang Láng, hang Chiều, hang Bộ Đội, bản Lác, Pom Coọng  (Chiềng Châu), bản Bước (Xăm Khoè), xóm Hang Kia (Hang Kia)... Đây là nơi cư trú của 7 dân tộc gồm: Thái, Mường, Kinh, Dao, Mông, Tày, Hoa. Mỗi dân tộc mang một nét văn hóa riêng, từ đó tạo nên một nền văn hóa chung đa bản sắc cùng tồn tại và phát triển. Mai Châu còn là vùng đất nổi tiếng về văn hóa dân gian, lễ hội đặc sắc, ngành nghề thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa các dân tộc.

 

Từ thế mạnh đó, huyện đã xác định phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM. Từ năm 2011- 2013, huyện từng bước xây dựng đề án, kế hoạch và phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, kiện toàn BCĐ và xây dựng quy chế hoạt động, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, rà soát bổ sung các điểm du lịch để xây dựng quy hoạch theo quy hoạch tổng thể của tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vệ sinh môi trường và đảm bảo ANTT để phục vụ tốt hoạt động du lịch trên địa bàn. Khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia kinh doanh, du lịch nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và NSNN. Đặc biệt tăng cường tuyên tuyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ T.ư đến địa phương.

 

Đến nay, huyện có 5 khách sạn, 15 nhà nghỉ và 80 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng; 4 dự án đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái; 3 điểm du lịch sinh thái. 6 tháng đầu năm 2015, Mai Châu đón 193.398 lượt khách thăm quan du lịch, hết năm 2015, ước đón 34 vạn lượt khách. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm đạt gần 30, 2 tỉ đồng, hết năm 2015 ước tăng lên 75 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho nhiều lao động địa phương. Năm 2014, bản Lác, xã Chiềng Châu được công nhận là điểm du lịch cộng đồng; 12 bản khác trong huyện đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận.

 

Từ phát triển du lịch cộng đồng, nhiều hộ dân đã có cuộc sống ổn định. Chị Hà Thị Hiền, một hộ kinh doanh du lịch ở bản Lác cho biết: Trước đây, dân bản chỉ sống dựa vào nghề trồng lúa nương và dệt thổ cẩm. Sau này, khách đến bản ngày càng đông, ngoài phục vụ ăn uống, bán hàng thổ cẩm, hàng lưu niệm, các hộ sửa nhà đón khách, thành lập đội văn nghệ phục vụ khách thăm quan. Từ đó các gia đình có điều kiện sắm sửa, nhà cửa khang trang hơn.

 

Ở những xã phát triển du lịch cộng đồng, Nhà nước và nhân dân đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nếp sống văn hóa đem lại diện mạo mới cho vùng nông thôn. Nhiều nơi hình thành phong trào tự  nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Từ nguồn lực đó đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM. Đến nay, huyện đã có 3 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM là Tòng Đậu, Mai Hạ, Chiềng Châu. Đây là cơ sở vững chắc để Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Mai Châu trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM.  

 

                                                  

                                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục