Hộ gia đình anh Bùi Thanh Tùng, khu 3,  thị trấn Cap Phong nhờ nguồn vốn từ Agribank Cao Phong đến nay đã phát triển trồng được gần 10 ha cây cam.

Hộ gia đình anh Bùi Thanh Tùng, khu 3, thị trấn Cap Phong nhờ nguồn vốn từ Agribank Cao Phong đến nay đã phát triển trồng được gần 10 ha cây cam.

(HBĐT) - Cao Phong có diện tích tự nhiên 25.437 ha với trên 4 vạn dân, trong đó dân số nông thôn chiếm đại đa số, phần lớn là lao động thuần nông trồng trọt, chăn nuôi. Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong nhiều năm qua, Agribank – Chi nhánh Cao Phong đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất, khi giá hoa quả, nông sản... xuống thấp. Từng bước giúp người dân vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm sóc, phát triển cây trồng.

 

Điểm nhấn cho thấy sự hỗ trợ của Agribank Cao Phong chính là triển khai Nghị định 41 /2010/NĐ-CP “Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” của Chính phủ. Nhờ chương trình này đã đáp ứng ngày càng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn cho người dân trên địa bàn.

Theo anh Ngô Quang Lợi, Giám đốc Agribank Cao Phong, tính đến 31/8/2015 dư nợ cho vay theo NĐ 41/CP trên địa bàn huyện đạt 419 tỷ đồng. Tổng số có gần 5.370 khách hàng trên địa bàn được vay vốn theo Nghi định 41, chiếm 97%/tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh, tăng 2.1 lần về dư nợ, bình quân tăng 20%/năm. Phân theo thời gian cho vay cho vay ngắn hạn 268 tỷ đồng và cho vay trung dài hạn 151 tỷ đồng.

Riêng đối với kết quả cho vay theo thỏa thuận hợp tác giữa Agribank với Hội Nông dân trên địa bàn huyện, trong 5 năm qua trên địa bàn toàn huyện đã có trên 11.420 với doanh số cho vay 5 năm đạt 551 tỷ đồng. Bình quân suất đầu tư mỗi hộ vay vốn trên 30 triệu đồng. Dư nợ tính đến 31/8/2015 đạt 135 tỷ đồng với 3.907 hộ còn vay vốn, chiếm 32.2% dư nợ cho vay theo NĐ41/CP. Hiệu quả của đồng vốn đầu tư của Agribank Cao Phong cho vay được người dân tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, mua sắm máy móc phục vụ SXNN, xuất khẩu lao động…

Nhờ nguồn vốn của Agribank Cao Phong, nhiều hộ trên địa bàn dã có điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế. Điển hình về tấm gương làm kinh tế giỏi như hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Hồi, đội 7 Tây Phong, vay số tiền 200 triệu đồng trồng, chăm sóc cam, thu nhập bình quân 500 triệu đồng/ năm. Hay như hộ gia đình Ông Bùi Văn Tường xóm Đảy, Yên Lập vay 300 triệu đồng trồng 3ha mía, thu nhập hàng năm 600 triệu đồng; hộ gia đình Ông Bùi Văn Khượng, thôn 8, Tân Phong vay 450 triệu đồng làm kinh tế tổng hợp và trồng cam, chanh, mía. Hàng năm thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng; hộ gia đình Ông Bùi Văn Sen, xóm Cạn, Xuân Phong vay 100 triệu đồng  để trồng mía, hàng năm thu bình quân trên 300 triệu đồng…

Ngoài ra rất nhiều tập thể, cá nhân hộ gia đình thuộc các các cấp Hội trong toàn huyện có nhiều thành tích góp phần thực hiện thành công công tác tín dụng theo nghị định 41/NĐ-CP và thỏa thuận hợp tác giữa HND và Agribank huyện.  

Cũng theo anh Ngô Quang Lợi, sau hơn 5 năm thực hiện NĐ41/CP, Agribank Cao Phong đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh đó, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất và sản lượng, thúc đẩy sản xuất vùng hàng hoá phát triển.

Tuy nhiên,  trong quá trình triển khai NĐ41/CP còn bộc lộ một số vấn đề không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Chính vì vậy ngày 09/6/2015 chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP “Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” thay thể Nghị định số 41/2010/NĐ-CP với nội dung bao quát hơn, mở rộng hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của cả nước nói chung và khu vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng.

Hi vọng với việc triển khai cho vay vốn thông qua các ngân hàng, trong đó Agribank Cao Phong xác định là đơn vị chủ lực triển khai theo cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP sẽ tạo đà cho nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Cao Phong tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

 

 

                                                                              Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục