Trong năm, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 900 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu ngắn ngày cho thu nhập cao hơn (ảnh: trồng rau hữu cơ đảm bảo chất lượng VSATTP tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn)
(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, năm nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được khoảng 2.900 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như ngô, bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột, ớt… Trong đó, chuyển sang trồng cây ngô 857 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.020 ha, cây rau màu ngắn ngày 912 ha, cây trồng khác 185 ha…
Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, các loại cây trồng sau được chuyển đổi đã cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2,5 – 3 lần so với trồng lúa. Nhìn chung, việc chuyển đổi được thực hiện phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và không ảnh hưởng tới quy hoạch đất trồng lúa của tỉnh. Đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện, một số địa phương như Tân Lạc, Cao Phong, Lương Sơn, Lạc Sơn… đã lựa chọn được các loại cây có giá trị kinh tế nổi bật để đầu tư thành cây trồng chủ lực của địa phương, chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao và bền vững.
Thu Trang
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.