Huyện Cao Phong có 1.270 ha mía tím tiêu thụ khó khăn giá bình quân 2.500 - 3.000 đồng/cây. (ảnh: Nông dân xã Dũng Phong chăm sóc mía).

Huyện Cao Phong có 1.270 ha mía tím tiêu thụ khó khăn giá bình quân 2.500 - 3.000 đồng/cây. (ảnh: Nông dân xã Dũng Phong chăm sóc mía).

(HBĐT) - Tình hình sản xuất và tiệu thụ mía của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn. Niên vụ 2015 - 2016, tổng diện tích mía của tỉnh có 9.507 ha gồm mía tím 4.095 ha, mía nguyên liệu 1.669 ha, còn lại là mía trắng để ép nước. Hiện giá mía tím giảm còn 2.000 - 2.500 đồng/cây. Có nơi giá chỉ còn 1.000 - 1.500 đồng/cây. Đến nay, cả tỉnh đã tiêu thụ khoảng 75% diện tích mía tím.

 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mía tiêu thụ chậm ra là do nhu cầu sử dụng mía có thay đổi, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn các loại nông sản để thưởng thức. Chất lượng mía suy giảm. Diện tích mía tím tăng, thị trường không ổn định. Phần lớn các địa phương chỉ quan tâm đến sản xuất, chưa chú trọng  tới tiêu thụ sản phẩm. Đối với mía nguyên liệu chủ yếu do Công ty CP Mía đường thu mua. Hiện, Nhà máy đã chuyển về Lạc Sơn, mới đi vào hoạt động từ ngày 25/2, lượng mía tiêu thụ được mới đạt khoảng 50% sản lượng. Hiện người dân trồng mía nguyên liệu ở Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc gặp khó khăn do thu mua chậm. Đối với mía ép nước chưa gặp khó khăn do chưa thực sự vào vụ mía ép nước.

 

 

Việc triển khai các cơ chế hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ mía chưa được thực hiện. Vai trò của Hiệp hội mía tím chưa được thể hiện. Thông tin, quảng bá sản phẩm mía còn hạn chế... Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã đốc thúc triển khai những giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ mía niên vụ 2015-2016 và những năm tới. Tỉnh đặt mục tiêu: Duy trì diện tích mía toàn tỉnh từ 9.500 - 1 vạn ha. Trong đó, mía nguyên liệu từ 4.000  - 4.500 ha với sản lượng 280.000 tấn, tập trung ở các huyện trọng điểm gần nhà máy như Lạc Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc. Công ty CP Mía đường Hòa Bình khẩn trương thực hiện phương án thu mua sản phẩm cho nông dân. Đồng thời  quy hoạch lại vùng nguyên liệu, mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất, tăng cường liên kết đầu tư KH-KT, triển khai các giải pháp hỗ trợ người trồng mía đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ KH-KT, giống mới vào sản xuất để nâng cao năng suất và trữ lượng đường.

 

Mía tím duy trì 3.000  - 3.200 ha/năm, tập trung ở Cao Phong, Tân Lạc, một số xã của huyện Lạc Sơn và Kim Bôi, không khuyến khích người dân mở rộng vùng trồng mía tím tại những địa bàn không phù hợp. Đối với mía trắng ép nước duy trì từ 2.000 - 2.300 ha tại những vùng phù hợp. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập các tổ công tác để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm. Các ngành chức năng phối hợp các địa phương rà soát quy hoạch sản xuất mía để tổ chức quản lý quy hoạch, định hướng cho người dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mía. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất mía, thay thế toàn bộ giống mía cũ, giống mía đã thoái hóa bằng giống mía mới theo phương pháp nuôi cấy mô để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mía tím. Các ngành chức năng và các địa phương đặc biệt chú trọng tới tìm kiếm thị trường, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mía cho nông dân. Chuyển đổi diện tích trồng mía không hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị. Tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia chế biến sản phẩm từ mía. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng sớm nghiên cứu triển khai Quyết định số 33, ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn theo hướng đối tượng thụ hưởng chính sách là các tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ, cơ chế thanh toán cước vận chuyển.

 

 

                                                                     Lê Chung

 

 

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục