BIDV Hòa Bình và lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà Tết năm 2013 cho bà con Mường Lọt, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn).

BIDV Hòa Bình và lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà Tết năm 2013 cho bà con Mường Lọt, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Các chương trình an sinh xã hội luôn để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi cán bộ, viên chức BIDV Hòa Bình. Ngày 26/1/2013, BIDV Hòa Bình tham gia cùng đoàn công tác của Công an tỉnh dự lễ khánh thành Nhà văn hóa và tặng quà Tết cho người nghèo tại cụm dân cư gồm 3 bản vùng cao của xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) là Mường Lọt, Mường Cai và Mường Nạn.

 

Mặc dù chặng đường từ trung tâm xã lên bản Mường Lọt chưa đến 10 km và đoàn xe chủ yếu là xe đặc chủng của ngành công an, xe bán tải nhưng cũng chỉ leo được 1/2 quãng đường. Chặng đường còn lại mọi người cắt rừng, lội suối, băng qua thung lũng trong thời tiết giá rét, sương mù giăng kín núi rừng. Sau hơn 2 giờ đi bộ, đoàn cũng đến được điểm hẹn, đó là ngôi nhà sàn cũ 4 gian đã được sửa chữa. Tuy không hoàn toàn mới nhưng chắc chắn và cũng là ngôi nhà nổi bật nhất giữa trùng điệp núi rừng bản Mường vùng cao. Rét và mệt sau quãng thời gian leo núi, băng rừng có lẽ mới chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ những cảm nhận của chúng tôi tại nơi đây.

 

Trong những năm tháng tại ngũ nơi hải đảo và gần 20 năm công tác tại BIDV Hòa Bình, tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội tại nhiều bản, làng vùng sâu, vùng cao của tỉnh nhưng đây là lần tôi thực sự xúc động. Cảm nhận ban đầu của tôi về Mường Lọt là  68 hộ gia đình trải dài trên một vùng núi rừng rộng lớn nhưng cằn cỗi, xơ xác, thấp thoáng những nếp nhà sàn cũ kỹ, xiêu vẹo. Đặc biệt, giao thông nơi đây vô cùng khó khăn, chỉ có một con đường độc đạo nối từ trung tâm xã lên bản nhưng con đường này đã  bị thời gian và những cơn mưa rừng làm xói mòn, trơ những tảng đá, hố sâu. Tôi nhớ và rất cảm động với phát biểu của thiếu tướng Bùi Đức Sòn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh đã nói “Tôi cứ canh cánh trong lòng, 40 năm trước rời bản theo cách mạng, con đường ngày xưa ô tô còn có thể đi được, hôm nay trở về lại phải trèo đồi, lội suối, băng rừng, bà con mình còn nhiều khó khăn quá”. Tôi nghĩ đồng chí thiếu tướng rất trăn trở với những khó khăn, vất vả và thiếu thốn của người dân quê mình. Tuy đất nước đang trên đường đổi mới, bước đầu đã giành được nhiều thành tựu về phát triển KT-XH nhưng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước nhiều năm qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao nhưng với 62 huyện đặc biệt khó khăn, hàng triệu hộ gia đình nghèo trong cả nước, câu chuyện xóa đói - giảm nghèo và đặc biệt là xóa nghèo bền vững là cả một chặng đường dài... đang ở phía trước cần có sự chung tay của cả xã hội.

 

Lễ khánh thành nhà văn hóa và trao quà Tết diễn ra không ồn ào, không cờ hoa, khẩu hiệu, không cắt băng khánh thành nhưng theo cảm nhận của chúng tôi thật hiếm có buổi lễ nào như vậy, nó đã trở thành sự kiện được người dân Mường Lọt đặc biệt quan tâm. Khi chúng tôi có mặt ở khu vực tổ chức, mọi người từ già làng đến trẻ nhỏ đều tề tựu đông đủ. Sau phút niềm nở bắt tay mọi người, nội dung chương trình cũng diễn ra chóng vánh, những lời phát biểu sẻ chia thật mộc mạc, đại diện phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) trao chìa khóa nhà văn hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế trao âm ly, đầu đĩa và màn hình ti vi cho trưởng bản Mường Lọt, đại diện lãnh đạo BIDV Hòa Bình trao 68 suất quà Tết (mỗi suất 300.000 đồng) cho 68 hộ nghèo của 3 bản vùng cao Mường Lọt. Từ đây, đồng bào 3 bản vùng cao Mường Lọt đã có nơi để hội họp, gặp mặt và sinh hoạt cộng đồng. Nhìn nét rạng ngời của bà con trong bản, chúng tôi cũng thấy ấm lòng.

 

 

 Đỗ Văn Nhiệm

(BIDV Hòa Bình)

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục