Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 18/7, Ban tổ chức địa phương Giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc và vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2016; Hội thi bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXII năm 2016 tỉnh đã tổ chức họp bàn, thống nhất kế hoạch phối hợp với Tổng cục TD-TT đăng cai tổ chức các giải trên địa bàn tỉnh.

 

Theo kế hoạch, Giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc và vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2016 sẽ được tổ chức từ 24-30/7/2016. Địa điểm  thi đấu tại đồi Ông Tượng, TPHB với tổng số khoảng 200 VĐV, HLV, cán bộ, BTC, trọng tài của 9 đoàn tham dự gồm: An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Hà Nội, Sơn La, Quân đội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Thi đấu ở các nội dung: Vô địch nam, nữ xe đạp địa hình toàn quốc và vô địch nam, nữ xe đạp địa hình trẻ toàn quốc. Cũng theo kế hoạch, Hội thi Bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXII năm 2016 sẽ được tổ chức từ 2- 8/8/2016 tại Bể bơi tỉnh. Dự kiến có từ 35- 40 đoàn tham dự giải với từ 500- 700 VĐV, HLV, cán bộ, BTC, trọng tài.

 Tại hội nghị, Ban tổ chức địa phương đã thống nhất một số nội dung và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên. Theo đó, yêu cầu trong quá trình tổ chức đăng cai giải và hội thi phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn VĐV tham dự; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo yêu cầu tập luyện và thi đấu cho các VĐV theo đúng luật, điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. Việc tổ chức đăng cai giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc và Xe đạp địa hình  trẻ toàn quốc năm 2016; Hội thi Bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXII, năm 2016 nhằm mục đích lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chào mừng 130 năm thàng lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016. Đồng thời để cổ vũ, động viên phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn xe đạp, môn bơi nói riêng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

                                                               

 

                                                                   PV

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục