Đường đua quanh co, đèo dốc, địa hình phức tạp nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên trong suốt giải đấu không có VĐV bị chấn thương. ảnh: VĐV thi đấu nội dung băng đồng.

Đường đua quanh co, đèo dốc, địa hình phức tạp nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên trong suốt giải đấu không có VĐV bị chấn thương. ảnh: VĐV thi đấu nội dung băng đồng.

(HBĐT) - Trong thời gian 8 ngày, từ 24 - 31/7, tại khu vực đồi ông Tượng (TP Hòa Bình) đã diễn ra giải Vô địch xe đạp địa hình và xe đạp địa hình trẻ toàn quốc. Giải đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, tiếp đó là mưa to do ảnh hưởng cơn bão số 1, đường đua có địa hình phức tạp, đèo dốc… Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, chủ động trong mọi tình huống nên giải đấu đã được tổ chức thành công. Điều đáng phấn khởi là thành tích thi đấu của các VĐV đội tuyến Hòa Bình có nhiều khởi sắc so với các mùa giải trước.

 

Tham gia giải có 9 đoàn với khoảng 200 VĐV, HLV, cán bộ, BTC và trọng tài. Để đảm bảo điều kiện ăn ở, đi lại, sức khỏe, an toàn…. cho các thành viên tham dự giải, BTC đã họp và phân công nhiệm vụ từng thành viên là lãnh đạo TP Hòa Bình và các sở, ngành. Cụ thể, Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là khu vực thi đấu, nơi ăn, nghỉ của các đoàn. TP Hòa Bình có trách nhiệm đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn; thông báo cho nhân dân không chăn thả gia súc tại nơi diễn ra các nội dung thi đấu; tuyên truyền bằng xe lưu động và treo băng zôn cổ động. Ngành Y tế đảm bảo vấn đề vệ sinh ATTP, bố trí lực lượng y, bác sỹ theo sát giải; chủ động các phương án hồi sức cấp cứu chăm sóc sức khỏe VĐV….

 

Rút kinh nghiệm từ các chấn thương trong thi đấu xe đạp địa hình ở những giải trước đây, BTC đã quan tâm khảo sát, chuẩn bị đường đua. Vì nội dung thi đấu chủ yếu là băng đồng, đổ đèo trên địa hình phức tạp, nếu không có sự khảo sát, chuẩn bị chu đáo có thể dẫn đến chấn thương cho VĐV trong quá trình thi đấu.

 

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chủ động nên ngay sau buổi khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra theo đúng kế hoạch. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa to, giải phải nghỉ thi đấu 1 ngày nên kết thúc chậm hơn kế hoạch 1 ngày. Tuy nhiên, tất cả các nội dung thi đấu đều hoàn thành đảm bảo chất lượng chuyên môn. Trong quá trình thi đấu, do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt nên có một số VĐV bị ngất, bỏ cuộc, xây xước nhẹ nhưng đều được lực lượng y tế hỗ trợ kịp thời, phục hồi sức khỏe tốt. Toàn bộ giải đấu không có VĐV bị chấn thương.

 

Đánh giá về công tác tổ chức của giải, đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó BTC giải khẳng định: Giải đấu đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối. Các bộ phận đều hoàn thành nhiệm vụ. Tổ trọng tài thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, kết quả công khai, minh bạch, việc trao thưởng đúng quy trình. Cho đến nay, BTC chưa nhận được bất cứ khiếu nại nào về kết quả thi đấu. Giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn VĐV và đảm bảo các yêu cầu đề ra.

 

Đặc biệt, ở góc độ chuyên môn, đây được đánh giá là giải đấu thành công với đoàn VĐV tỉnh ta. Tỉnh chọn cử 10 VĐV tham dự thì cả 10 VĐV đều có huy chương. Tổng số huy chương đoàn tỉnh ta đã đạt được là 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Kết quả này một lần nữa khẳng định vững chắc vị trí hàng đầu của xe đạp địa hình Hòa Bình trên bảng thành tích xe đạp địa hình toàn quốc.

 

                                                                             

                                                                       Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục