(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào văn nghệ - thể thao ở xã Phú Minh (Kỳ Sơn) có sự phát triển đáng nổi bật với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, nâng cao về số lượng và chất lượng, liên tục đạt giải cao tại các giải thể thao, kỳ liên hoan, hội diễn do huyện tổ chức.

Nông dân xã Phú Minh (Kỳ Sơn) thường xuyên luyện tập môn bóng chuyền mềm vào các buổi chiều tại sân vận động xã.

 

Chị Nguyễn Thị Cao Hà, cán bộ văn hóa xã cho biết: Với đặc thù là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định cùng với phát triển KT-XH, thì phong trào văn nghệ, TD-TT cũng luôn được xã quan tâm phát triển. Cùng với tuyên truyền, vận động mọi người hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, rèn luyện sức khỏe cấp ủy, chính quyền xã luôn dành sự quan tâm đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập tại cộng đồng dân cư, từng bước xã hội hóa các hoạt động TD-TT, nâng cao  chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với các hoạt động rèn luyện sức khỏe và vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đặc biệt, phong trào TD-TT của xã luôn có những bước tiến mạnh mẽ, thu hút được nhiều người tham gia. Để phong trào văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp và ngày càng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, xã luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân tập tạo điều kiện cho người dân có điểm thuận lợi để sinh hoạt văn nghệ, thể thao.

 

Phong trào văn hóa, văn nghệ và TD-TT trên địa bàn xã đã trở thành những hoạt động không thể thiếu đối với việc rèn luyện sức khỏe của mỗi người. Vào buổi sáng, buổi chiều, tại các bãi tập, sân vận động, nhà văn hóa đều sôi nổi hoạt động TD-TT như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, đi bộ… luôn diễn ra sôi nổi, người tham gia ở nhiều độ tuổi. Hiện nay, xã có sân vận động trung tâm được xây tường bao và căng lưới bảo vệ, 100% xóm có nhà văn hóa và đều có sân cầu lông, bóng chuyền. Phong trào văn nghệ - thể thao trong xã phát triển mạnh, đồng đều ở tất cả các xóm, đến nay, xã đã thành lập được 1 CLB bóng đá, 1 CLB bóng chuyền, 1 CLB bắn nỏ. Bên cạnh đó, 6/6 xóm có đội văn nghệ thôn, 1 đội văn nghệ xã và 4 đội chiêng tại các xóm Quốc, Mom, Bu Chằm, Đồng Bài. Hàng năm, vào các dịp lễ. tết, ngày kỷ niệm, xã đều động văn nghệ, thể thao sôi nổi thu hút được đông đảo người dân tham gia. Từ đó đã tạo động lực, niềm đam mê rèn luyện sức khoẻ và phát triển phong trào TD-TT. Đến nay, xã có số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt trên 70% và hộ hộ gia đình thể thao đạt trên 50%. Chị Nguyễn Thị Cao Hà cho biết: Phong trào văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển, từ các hoạt động tập luyện, biểu diễn văn nghệ, thể thao trong các sự kiện, xã đã tuyển chọn được nhiều vận động viên, đội văn nghệ tiêu biểu để tập luyện tham gia các giải do huyện tổ chức và đều có thành tích mang về và liên tục được công nhận là xã có phong trào văn nghệ, thể thao phát triển toàn diện.

 

Trong thời gian tới, để duy trì, phát huy kết quả đạt được, xã Phú Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân nhân tham gia vào các hoạt động văn nghệ thể thao và tập luyện tham gia giải thể thao, hội thi, hội diễn do huyện tổ chức nhằm đưa phong trào văn nghệ, thể thao của xã ngày càng phát triển sâu rộng.

 

 

                                                                              Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục