(HBĐT) - Từ ngày 2-4/11, giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc năm 2016 tiếp tục bước sang ngày thi đấu thứ 5, 6 và 7 tại cung đường Trương Hán Siêu (TP Hoà Bình) và tuyến đườgn Quốc lộ 6 từ nhà văn hoá huyện Kỳ Sơn đến ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu). Trong các này này các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung thi đấu là: bộ đôi 500m tốc độ nam, bộ đôi 500m tốc độ nữ; 3km tính giờ đồng đội nữ và 4km tính giờ đồng đội nam; 160 km đồng hành cá nhân nam, 100km đồng hành đồng đội nam; 100 km đồng hành cá nhân nữ và 100 km đồng hành đồng đội nữ.

 

Các vận động viên thi đấu nội dung 100 km đồng hành nữ.

 

Tại nội dung này các cua rơ chủ lực đã tiếp tục duy trì được phong độ và dành được thứ hạng cao. Kết quả, nội dung bộ đôi 500m tốc độ nữ giải nhất thuộc về bộ đôi Nguyễn Thị Thật - Trần Thị Phương Trang (An Giang); giải nhì thuộc về bộ đôi Nguyễn Ngọc Kim Ngân - Phạm Hồng Loan (Bình Dương), giải ba thuộc về bộ đôi Nguyễn Thị Thu Mai - Trần Thị Thuỳ Trang (An Giang). Nội dung bộ đôi 500 m tốc độ nam giải nhất thuộc về bộ đôi Lê Nguyệt Minh - Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP HCM), giải nhì thuộc về bộ đôi Nguyễn Thành Tâm - Phạm Minh Triết (An Giang), giải ba thuộc về bộ đôi Đỗ Tuấn Anh - Nguyễn Vũ Linh (Đồng Tháp).

 

Nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ, giải nhất: đội Bình Dương, giải nhì: đội Đồng Tháp, giải ba: đội TP HCM. Nội dung 4km tính giờ đồng đội nam, giải nhất: đội TP HCM, giải nhì: đội Đồng Tháp, giải ba: đội Quân đội. Nội dung 160 km đồng hành cá nhân nam, giải nhất: Nguyễn Tân Hoài (Đồng Tháp), giải nhì: vận động viên Lê Ngọc Sơn (An Gian, giải ba: vận động viên Nguyễn Trường Tài (TP HCM) về ba. Nội dung 160 km đồng đội nam: nhất: Đồng Tháp, Nhì: Hà Nội, ba: An Giang. Nội dung 100 km đồng hành cá nhân nữ, giải nhất: Nguyễn Thị Thi (An Giang), giải nhì: Cao thị Cẩm Lệ (Bình Dương), giải ba: Nguyễn Thị Thật (An Giang). Nội dung 100 km đồng đội nữ, giải nhất: Đồng Tháp, giải nhì: An Giang, giải ba: Bình Dương.

 

  BTC trao cho các đội nội dung 135 km đồng hành nam.

 

Như vậy, kết quả chung cuộc đoàn An Giang đã xuất sắc đứng vị trí thứ nhất với tổng số 18 huy chương (7 vàng, 7 bạc, 4 đồng), tiếp đến là đoàn Đồng Tháp với tổng số 11 huy chương (3 vàng, 4 bạc, 4 đồng), đoàn TP HCM đạt 8 huy chương (3 vàng, 2 bạc, 3 đồng), đoàn Quân đội có 4 huy chương (3 vàng, 1 đồng), đoàn Bình Dương có 9 huy chương (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng), đoàn Hà Nội có 4 huy chương (2 bạc 2 đồng).

 

 

                                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục