Vợ chồng đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vợ là kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên) đang thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2016 tại Doha (Qatar) và bất kể kết quả của họ như thế nào thì đây là thành tích cuối cùng của cờ vua Việt Nam trong năm 2016.

 

                   Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Trao đổi với Trưởng bộ môn cờ vua (Tổng cục TDTT)– ông Nguyễn Minh Thắng về cơ hội tranh chấp của Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên tại giải năm nay, vị này xác nhận cơ hội để lọt vào thứ hạng cao vẫn rất khó. Tuy nhiên, người làm chuyên môn hy vọng Trường Sơn có một thành tích hiệu quả nhất. Trong các lần từng thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới, Trường Sơn có một thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 4 nội dung cờ chớp tại giải tổ chức năm 2013. Đây là thành tích ấn tượng của riêng đại kiện tướng này. Lịch sử, cờ vua Việt Nam đã có Lê Quang Liêm vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 (cùng thi đấu với Trường Sơn). Những lần dự các năm sau, Quang Liêm và Trường Sơn không đạt kết quả tốt nhất. 

Ông Thắng cũng chia sẻ thêm, nếu Trường Sơn không có một vị trí cao thì không quá bất ngờ do hiện tại các đấu thủ đều rất mạnh và thường xuyên thi đấu quốc tế trong một năm. Sơn không thi đấu nhiều giải quốc tế nên bản thân đại kiện tướng này tự tích lũy chuyên môn trong ít lần được tham dự tranh tài cùng đội tuyển qua một số giải. Ngoài Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên (vốn chưa đạt thứ hạng cao trong các lần thi đấu giải cấp thế giới) cũng sẽ không được kỳ vọng quá nhiều. 

Dù vậy, quan trọng nhất là 2 vợ chồng Trường Sơn-Thảo Nguyên thi đấu là có sự hiện diện của cờ vua Việt Nam tại giải. Với sự hiện diện ấy, phần nào giới chuyên môn không thấy tiếc vì các kỳ thủ Việt Nam bỏ cơ hội thi đấu giải quan trọng như vậy. Lẽ ra, Lê Quang Liêm cũng dự tính thi đấu giải này nhưng thời điểm rơi vào tháng 12 trùng với lịch học tập thi cử tại Mỹ nên đại kiện tướng người TPHCM quyết định không tham gia. Năm 2016 sẽ khép lại với cờ vua Việt Nam sau giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới. Năm 2017, theo ông Thắng, một trong những sự chuẩn bị của các kỳ thủ là thi đấu Đại hội thể thao châu Á trong nhà. Giải này có cờ vua nên chúng ta sẽ nhắm tới các ngôi vô địch trong khả năng của mình. Đáng tiếc, một lần nữa môn cờ vua không xuất hiện tại SEA Games 29-2017 nên kỳ thủ không có cơ hội tranh huy chương cho thể thao Việt Nam.

Theo tìm hiểu, hai vợ chồng Thảo Nguyên, Trường Sơn dự giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2016 ở Qatar hoàn toàn từ kinh phí địa phương Cần Thơ chứ không phải tiền chi từ Bộ môn cờ vua. Nhà quản lý bộ môn (Tổng cục TDTT) cho biết, các giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới trước đây thì VĐV đi dự đều theo chi phí của địa phương quản lý. Cũng có thể, bộ môn không quá coi trọng giải đấu nên phó mặc cho địa phương xem đơn vị nào muốn cử người đi thi đấu thì phải chịu chi phí. 

Thêm nữa, niềm tin có thể giành kết quả cao của VĐV không nhiều và thế là cơ hội cử kỳ thủ đi thi đấu được giao cho địa phương. Cờ vua Việt Nam xảy ra không ít câu chuyện VĐV từng phải tự bỏ chi phí di chuyển để thi đấu giải quốc tế rồi sau đó nhà quản lý bộ môn cùng địa phương với kỳ thủ xảy ra tranh cãi. Mấu chốt vẫn là do tài chính hạn hẹp (từ bộ môn – Tổng cục  TDTT tới Liên đoàn cờ Việt Nam) nên nhà quản lý lực bất tòng tâm. Chính vì thế, nhiều giải quan trọng tầm thế giới bị bỏ qua, VĐV bớt cơ hội thi đấu.

 

                                                                      Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục