Chiều 21-12, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Singapore với tỉ số 3-2 để lần đầu vô địch nội dung đồng đội nam Giải Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

 

 

Nguyễn Anh Tú (đỏ) trong trận đấu với Chew Clarence( Singapore).


Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2016 đã khai mạc tại Indonesia vào ngày 21-12. Tại nội dung đồng đội nam và nữ, cùng có 5 đội tham dự là Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. 

Thông tin từ Trưởng đoàn Việt Nam Phan Anh Tuấn cho hay, đến cuối chiều 21-12, mỗi đội nam đã thi đấu 3 trận. Trong số này đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia, Singapore. Tại trận đấu với Indonesia, lần lượt Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh đã giành chiến thắng để mang về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đến trận đấu với Malaysia, lần lượt Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú cũng giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-0. 

Đến trận đấu với Singapore vào chiều 21-12, các tay vợt Việt Nam được tung vào trận gồm Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh. Tại giải này, Singapore tung vào trận nhiều tay vợt trẻ trong khi huyền thoại bóng bàn Singapore Gao Ning ngồi ghế chỉ đạo, còn tay vợt nổi tiếng khác là Li Hui không góp mặt. Ở trận đầu, Nguyễn Anh Tú đã thất bại 2-3 (9-11, 11-8, 10-12, 11-8, 11-5) trước Chew Clarence. Trận 2, Đinh Quang Linh cân bằng tỉ số giữa hai đội khi thắng Poh Ethan 3-1 (5-11, 11-9, 11-4, 11-9). Trận 3, Đoàn Bá Tuấn Anh thắng Lim Edric 3-0 (13-11, 11-9, 11-9) để giúp ĐT Việt Nam dẫn 2-1. Nhưng thế quân bình được lặp lại ở trận 4 khi Đinh Quang Linh thua 1-3 (9-11, 13-11, 5-11, 10-12) trước Chew Clarence. Ở trận 5 quyết định, Nguyễn Anh Tú đã lội ngược dòng để thắng kịch tính 3-2 (7-11, 10-12, 11-8, 11-3, 11-6) trước Poh Ethan. Nhờ đó, ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và cầm chắc HCV dù chưa đấu với Thái Lan (diễn ra vào sáng 22-12). Đây là lần thứ tư bóng bàn Việt Nam vô địch nội dung đồng đội ở giải Đông Nam Á (các lần trước vào năm 2006, 2008, 2010).

Trong khi đó, đội nữ Việt Nam cũng thắng Indonesia 3-0 và nhất là thắng Thái Lan 3-0 khi lần lượt Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh mang về chiến thắng cho đội. Trận đấu với Singapore vào sáng 22-12 sẽ quyết định cơ hội vô địch của đội nữ Việt Nam.

 

                                                                          TheoHanoimoi

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục