Khi bài báo này lên trang thì nhiều HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia đã cận ngày tập cuối cùng trước khi được hưởng kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2017. Năm 2017, áp lực cho người làm nghề sẽ không nhỏ dù đã sẵn có bệ phóng là những thành công tại Olympic 2016 năm ngoái.


Trọng tâm là Olympic

Năm nay, các đội tuyển thể thao Việt Nam có nhiệm vụ SEA Games 29-2017 là quan trọng nhất. Chỉ tiêu ngành thể thao đưa ra là đứng trong tốp 3 về giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 29. Năm 2016, thể thao Việt Nam đã có 1 HCV, 1 HCB tại Olympic 2016. Với tâm lý chúng ta đã có nhà vô địch Olympic thì người hâm mộ chắc chắn đòi hỏi cao hơn ở SEA Games. Không thể VĐV được dự Olympic hoặc có thành công tại Olympic lại thất bại ở SEA Games. Nếu điều đó diễn ra thì áp lực chuyên môn và tâm lý HLV, VĐV ảnh hưởng không nhỏ. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng khẳng định, đấu trường mang tiếng là “ao làng” như SEA Games dù bị nhiều ý kiến trái chiều nhưng HLV, VĐV của thể thao Việt Nam luôn lấy đó là sự khởi đầu trước khi thành công trên đấu trường lớn. Thể thao Việt Nam đã tính chu kỳ tập luyện và nhắm giành huy chương trong nội dung cụ thể  (khoảng 13 môn thể thao) tại SEA Games năm nay. Những môn thể thao Olympic được lấy làm trọng tâm.Chúng ta rất quyết tâm nhóm mũi nhọn với điền kinh, bơi lội, bắn súng. Các tuyển thủ của Việt Nam trong những môn này hiện nhiều người bước vào độ chín chuyên môn hoặc có phát triển đúng thời điểm. Có thể kể tới như Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi, Phương Trâm, Lê Nguyễn Paul, Lâm Quang Nhật, Huy Hoàng (bơi lội); Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Thị Thanh... (điền kinh). Bắn súng không đặt nặng áp lực nhiều lên đôi vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Lãnh đạo đội tuyển bắn súng Việt Nam đã khắng định, nhiều VĐV trẻ sau Xuân Vinh, Quốc Cường đang tiến bộ. Với số nội dung hạn chế tại SEA Games 29, đội bắn súng phấn đấu đạt thành tích bằng SEA Games 28-2015 (4 HCV) là thành công. 

 Điền kinh, bơi lội, bắn súng là nhóm môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam. Ảnh: T.L
Cách đây 2 năm, tại SEA Games 28-2015, chúng ta đã đạt HCV trong nhóm môn Olympic gồm bắn cung, bơi, boxing, xe đạp, đấu kiếm, TDDC, taekwondo, bắn súng, judo và rowing, canoeing. Lần này sẽ không có rowing, canoeing tại SEA Games 29-2017. Số HCV của thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay vẫn nằm nhiều ở nhóm môn trên. 

Nhiệm vụ dài hơi là phát triển tổng thể thể lực 

“Năm 2017, Tổng cục TDTT phối hợp với nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao để tăng cường công tác nâng cao thể lực, thể chất về tổng thể”, Tổng cục trưởng tổng cục TDTT – ông Vương Bích Thắng chia sẻ. Một số chương trình được đề ra cụ thể như Liên đoàn bóng rổ và Tổng cục TDTT sẽ đưa môn này tới với hơn 1000 trường học trên nhiều địa phương. Bóng chuyền hơi sẽ được tăng cường trong hoạt động thể chất của người dân và cả ở học đường. Các lớp bơi chống đuối nước tiếp tục được nhân rộng. Võ taekwondo được nhân rộng rèn tập luyện cho học sinh tiểu học, trung học... “Thành công về công việc mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội nói chung. Tuy nhiên, nếu mỗi người không có thể lực thì không thể đảm bảo tốt sức khỏe khi làm việc”, ông Thắng phân tích.

Những trường hợp thành công trên đấu trường quốc tế trong năm 2015, 2016 của Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) giúp lĩnh vực thể thao được người dân tiếp nhận nhiều hơn. Từ đó, nhận thức về vai trò của thể lực trong hoạt động sinh học đã thay đổi rất nhiều ở các phụ huynh. Vì vậy, con trẻ được đưa tới nhiều lớp thể thao tập luyện, tăng cường thể chất hơn so với trước. Điều này mới là thành công đáng ghi nhận chứ không đơn thuần chỉ là những tấm HCV, HCB, HCĐ của thể thao thành tích cao. Hơn hết, chương trình tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 ít nhiều mới được hiệu quả.

 

                                                                  

                                                        Theo SGGP

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục