Trong làng điền kinh Việt Nam hiện nay, Quách Công Lịch đang là cái tên sáng giá nhất trên đường chạy 400m nam. Dù vậy, để khẳng định được chỗ đứng trong làng điền kinh Đông Nam Á, chàng trai tuổi Dậu này sẽ phải hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 29 trong năm 2017.

 

 

Quách Công Lịch (số áo 330) không có đối thủ ở giải quốc nội năm 2016.


Năm nay, Quách Công Lịch sang tuổi 24. Đây là độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp VĐV điền kinh. Có quá nhiều mục tiêu đang chờ đợi Quách Công Lịch và người em gái Quách Thị Lan. Những năm trước, cả Quách Công Lịch, em gái và Lê Trọng Hinh (VĐV số 1 chạy ngắn nam ở Việt Nam hiện nay) chưa có dấu ấn trên đường chạy. Cả ba chàng trai, cô gái người Mường cùng sinh ra ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) này vốn chỉ quen với chuyện đồng áng và học văn hóa nhưng đã được các HLV điền kinh Thanh Hóa phát hiện từ Hội khỏe Phù Đổng. Để rồi cả ba có những bước tiến thần kỳ trong sự nghiệp, nhanh chóng vào đội tuyển quốc gia chỉ sau hơn 2 năm tập luyện. 

Chỉ tiếc, Quách Công Lịch đến với điền kinh đỉnh cao quá muộn, khi đã 17 tuổi. Nếu không, thành tích và sự thăng tiến của anh sẽ còn tốt hơn hiện nay nhiều lần. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn nói rằng, điền kinh Việt Nam “bắt” được anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan như bắt được “vàng”. Riêng việc Quách Công Lịch sở hữu chiều cao tới 1,92m cùng những tố chất trời phú phù hợp với đường chạy 400m đã là ưu điểm nổi trội với các VĐV Việt Nam khác. Thêm sự cần cù, chịu khó nên chàng trai này đã nhanh chóng vươn lên giành 2 HCB ở SEA Games 28, giành ngôi vô địch 400m tại chặng 3 - Grand Prix điền kinh Châu Á năm 2015.

Nhưng chính Quách Công Lịch cũng không hài lòng với bản thân. Bởi mục tiêu phải là giành HCV SEA Games, huy chương ASIAD. Trong hai năm qua, anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan được Tổng cục TDTT và Ngành Thể thao Thanh Hóa đầu tư tập huấn dài hạn tại Mỹ. Chính tại đây, Quách Công Lịch đã phát triển bài bản về tốc độ và sức mạnh. Khi về Việt Nam, được chuyên gia người Bulgaria của đội tuyển điền kinh quốc gia hướng dẫn thêm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi đấu, cả Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đều thi đấu như "chỗ không người" tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2016.

Chính nhờ sự xuất sắc của Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Lê Trọng Hinh mà Thanh Hóa đã vô địch toàn đoàn thuyết phục tại Giải vô địch quốc gia 2016. Trong số này, thành tích nội dung 400m của Quách Công Lịch (46 giây 03) đã tiệm cận thành tích đoạt HCV SEA Games 28 (46 giây). Trong năm 2016, thành công trên đường chạy cũng giúp Quách Công Lịch trở thành cái tên được một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thể thao uy tín “để ý”. Dịp cuối năm ngoái, đã thấy Quách Công Lịch quảng cáo cho một mẫu giày của Hãng LiNing.

Quách Công Lịch và chính người em gái Quách Thị Lan đều cho rằng sẽ tốt cho sự nghiệp của họ nếu tiếp tục được đi tập huấn tại Mỹ, nơi đã giúp họ có được nền tảng vững vàng để duy trì phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài. Về lâu dài, đây sẽ là giải pháp triệt để giúp Quách Công Lịch duy trì và nâng cao thành tích, nhất là khi đã sẵn sàng nâng cao trình độ ngoại ngữ để tiếp thu tối đa kiến thức tập huấn tại Mỹ. Trước mắt, mục đích của chàng VĐV tuổi Dậu này vẫn là giành ngôi vô địch SEA Games 29 sau khi mất ngôi vô địch SEA Games 28 vào tay VĐV nhập tịch người Thái Lan S.Kunanon. Có thể, đà phát triển hiện nay, sự tự tin sau khi đạt thành tích tốt trong năm 2016 sẽ giúp anh hoàn tất mục tiêu.

 

                                                                                                  

                                                                    TheoHanoimoi

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục