Thế là nhà đương kim vô địch Australian Open đã để thua trận đấu đầu tiên trong mùa. Tay vợt người Thụy Sỹ hiện đang sở hữu đến 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp đình đám của mình - Roger Federer đã bất ngờ gác vợt trước tay vợt người Nga Evgeny Donskoy đang đứng thứ 116 thế giới, với điểm số 6-3, 6-7 (7-9), 6-7 (5-7).

 

Roger Federer đã bất ngờ gác vợt trước tay vợt hạng 116 thế giới tại ATP Dubai Championships 2017

 

Dù đã tự đánh giá bản thân không phải là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch ở Trung tâm quần vợt Hàng không Dubai, có lẽ chính bản thân của Federer cũng không lường trước việc anh bị loại sớm đến như vậy, nhất là khi anh mới là người liên tục vượt lên dẫn trước trong cả 3 ván đấu, và có thời điểm anh đã dẫn trước rất xa. Đây quả là một trận đấu vô cùng kỳ lạ với Federer.

 

Federer đã bỏ lỡ cả 3 cơ hội thắng match-point ở trong loạt tie-break của ván đấu thứ 2, trong đó, anh đánh mất 2/3 cơ hội này vì… phạm phải lỗi giao bóng kép. Sau đó, khi đối thủ người Nga đứng trước cơ hội thắng set-point lúc điểm số đang là 8-7, một cú đánh bóng trúng lưới của Federer đã trao điểm số thắng ván cho Donskoy, tỷ số trận đấu được cân bằng 1-1 và cả 2 tay vợt đều phải bước vào ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định.

 

Tưởng chừng như giấc mơ giành quyền lọt vào trận đấu tứ kết của Donskoy đã tan thành mây khói khi anh đánh mất break-point ở game đấu thứ 6, nhưng khi Federer cầm giao bóng để khép lại ván đấu này lúc điểm số đang là 5-3, Federer lại bỏ lỡ cơ hội của mình. Donskoy đã nỗ lực gỡ điểm, lôi ván đấu thứ 3 đến loạt đánh tie-break thứ 2 liên tiếp. Ở đây, Federer lại là người vượt lên dẫn trước với điểm số 5-1, và chẳng thể hiểu nổi, bằng cách này hay cách khác, anh đã để đối thủ qua mặt hoàn toàn, thắng liền 6 điểm và khép lại trận đấu.

 

“Tôi đã có những cơ hội của mình”, Federer lên tiếng thừa nhận, “Theo một cách nào đó, tôi nên đóng cửa trận đấu khi đối mặt với những cơ hội ấy. Tôi cũng chẳng biết mọi thứ đã trôi tuột đi như thế nào, nhưng rõ ràng, đối thủ của tôi đã chơi tốt, đây chắc chắn là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Rất khó để phán xét trận đấu này, bởi vì có thể tôi đã giành được chiến thắng trong 2 ván đấu. Và khi đó, gần như tôi đã kê gối cao để ngủ và nghĩ về trận đấu với Lucas Pouille (tay vợt trẻ người Pháp Pouille đã đánh bại Marius Copil với điểm số 6-1, 6-4 trong một trận đấu vòng 1 khác và sẽ là đối thủ của Donskoy ở vòng đấu tiếp theo), nhưng giờ đây, tôi lại ngồi đây và giải thích về chuyện này”.

 

Về phần mình, Donskoy tâm sự: “Tôi nghĩ, tôi đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người sau trận đấu ngày hôm nay. Bất kỳ ai đánh bại Roger cũng đều gây ngạc nhiên cho anh ấy và cho những người khác, tôi nghĩ là như vậy. Mọi chuyện đã diễn ra đầy khó khăn ngay từ khi trận đấu vừa mới bắt đầu. Bởi vì, có quá nhiều áp lực. Bởi vì, đối thủ ở bên kia lưới chính là Roger và tôi thì thậm chí còn chưa từng tập luyện chung với anh ấy chứ chưa nói đến chuyện từng đối đầu với anh ấy hay là chưa. Tôi có thể nói rằng, đây là một giấc mơ đã bước ra đời thực và trở thành sự thật, nhưng hóa ra tôi cũng không khoái nó lắm, bởi vì bạn luôn muốn giành chiến thắng, dù đó là trước Federer, là… một giấc mơ”.

 

Trong một kết quả đáng chú ý khác, Andy Murray đã dễ dàng đánh bại Guillermo Garcia-Lopez với điểm số 6-2 và 6-0 chỉ sau vỏn vẹn 73 phút đồng hồ. Murray chỉ đánh mất 8 điểm khi cầm giao bóng và đã tận dụng 5/9 cơ hội thắng break-point để dễ dàng khuất phục đối thủ người Tây Ban Nha.

Đây là trận thắng thứ 3 trong tổng số 4 lần đối đầu với Garcia-Lopez của Murray. Với kết quả này, Murray sẽ đối đầu với tay vợt gạo cội người Đức Philipp Kohlschreiber – người đang muốn tìm kiếm trận thắng thứ 400 trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp.

Trận đấu tứ kết giữa Murray và Kohlschreiber dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay, thứ năm ngày 2-3-2017.

 

                                                               

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục