(HBĐT) - Ngày 18/3, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Sở VH,TT&DL tỉnh phối hợp với UBND huyện Đà Bắc tổ chức giải bóng bàn- cầu lông - quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2017. Dự khai mạc có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của gần 100 vận động viên đến từ 35 đơn vị trong tỉnh. So với năm 2016 năm nay có số lượng các vận động viên tham gia nhiều hơn. Các vận động viên tranh tài 7 bộ huy chương ở các nội dung: môn bóng bàn (đơn nam 50 tuổi trở xuống, đơn nam 51 tuổi trở lên, đôi nam), quần vợt (đôi nam 50 tuổi trở xuống và đôi nam 51 tuổi trở lên); cầu lông ở 3 nội dung (đôi nam nữ, đôi nam 50 tuổi trở xuống, đôi nam 51 tuổi trở lên). Giải đấu năm nay diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều trận tranh tài hấp dẫn. Thông qua giải đấu nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mới về thể dục thể thao đến năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày thể thao Việt Nam(27-3) và Đại hội TD-TT các cấp diễn ra trong năm 2017 và 2018...

 

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng huyện Đà Bắc nhân việc đăng cai giải.

 

Kết thúc giải đấu, BTC đã trao huy chương, giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Môn bóng bàn, đơn nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Nguyễn Hữu Hiếu (Kỳ Sơn), nhì: Nguyễn Thanh Bình (Cao Phong), ba: Đinh Văn Thái (Kỳ Sơn) và Hà Công Nghị (Mai Châu); đơn nam 51 tuổi trở lên, nhất: Nguyễn Đức Thịnh (Mai Châu), nhì: Lê Trọng Long (Thanh tra tỉnh), ba: Bùi Văn Tưởng (Báo Hòa Bình) và Bùi Văn Dùm (Kim Bôi); đôi nam, nhất: Nguyễn Đức Thịnh + Bùi Văn Tưởng (Mai Châu + Báo Hòa Bình), nhì: Nguyễn Thanh Bình + Nguyễn Mạnh Hòa (Cao Phong + Đà Bắc), ba: Nguyễn Hữu Hiếu + Bùi Văn Dùm (Kỳ Sơn + Kim Bôi) và Nguyễn Đức Vụ + Hà Công Nghị (Kỳ Sơn + Mai Châu).

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BTC giải.

 

Môn cầu lông, nội dung đôi nam nữ, nhất: Cao Viết Lực + Bùi Thúy Bình (Việm kiểm sát + Sở Tư pháp), nhì: Quách Đình Sơn + Trần Thị Nhạn (Lạc Sơn), ba: Bùi Văn Khâm + Bùi Thị Thu (Yên Thủy) và Lường Văn Thi + Nguyễn Thị Thủy (Đà Bắc); đôi nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Nguyễn Phú Oai + Bùi Thanh Phúc (Kỳ Sơn), nhì: Đặng Mai Sơn + Hà Văn Thẻ (Mai Châu), ba: Bùi Huyên + Quách Hương Lam (Yên Thủy) và Lê Chí Huyên + Trần Anh Tuấn (Tân Lạc); đôi nam 51 tuổi trở lên (Khối sở, ban, ngành, đoàn thể), nhất: Xa Quốc Sự + Bùi Văn Luyến (UBMTTQ + BTC Tỉnh ủy), nhì: Nguyễn Văn Hiên + Đinh Công An (Kim Bôi + Cao Phong), ba: Bùi Minh Thơ + Tạ Phương Đông (Hội CCB tỉnh); đôi nam 51 tuổi trở lên (khối huyện), nhất: Phạm Văn Lưu + Nguyễn Văn Quỳnh (Yên Thủy), nhì: Nguyễn Mạnh Cương + Bạch Duy An (Kim Bôi), ba: Hoàng Văn Tân + Nguyễn Văn Trọng (TP. Hòa Bình).

 

Môn quần vợt, đôi nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Nguyễn Đức Dũng + Nguyễn Văn Toàn (Đà Bắc + Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), nhì: Nguyễn Hùng Cường + Bùi Văn Chúc (Đảng ủy Khối CCQ tỉnh + VP HĐND tỉnh), ba: Bùi Quốc Việt + Phạm Anh Quý (Hội CTĐ tỉnh + VP UBND tỉnh) và Bùi Văn Tinh + Đinh Công Sứ (Tân Lạc). Đôi nam 51 tuổi trở lên, nhất: Hoàng Văn Đức + Trần Quang Khánh (UBKT Tỉnh ủy + Sở Y tế), nhì: Dương Văn Dụ + Nguyễn Bằng Giang (BQL Khu công nghiệp), ba: Đinh Danh Hạnh + Bùi Đức  Hiển (Sở VH,TT&DL + Cục Thuế tỉnh) và Lê Minh Tuấn + Nguyễn Thanh Thuỷ (LĐLĐ + Sở LĐ,TB&XH).

 

 

Các vận động viên thi đấu nội dung quần vợt đôi nam 51 tuổi trở lên.

  

 

Các vận động viên thi đấu nội dung cầu lông đôi nam nữ.

  

 

Trận chung kết nội dung bóng bàn đôi nam.

 

 

 

BTC trao huy chương cho các vđv nội dung cầu lông đôi nam nữ.

 

 

 

BTC trao huy chương cho các vận động viên nội dung bóng bàn đôi nam.

 

 

 

BTC trao huy chương và cúp cho các đôi nhất, nhì, ba nội dung quần vợt đôi nam duới 50 tuổi.

 

 

 

                                                                            Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục