Sau ngày thi đấu 24-3, cầu lông Việt Nam chỉ còn hy vọng giành ngôi vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải cầu lông Hà Nội Challenge 2017, đang diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy.

 

 

                  Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào bán kết đơn nữ.


Tại nội dung đôi nam, bộ đôi Phạm Hồng Nam - Đỗ Tuấn Đức đã không thể vượt qua vòng tứ kết khi thua 0-2 (12-21, 15-21) trước N.Ayub - J.Singh (Ấn Độ). 

Trong khi đó, ở tứ kết nội dung đơn nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh gây bất ngờ khi hạ tay vợt hạt giống số 3 Chen Su Yu (Đài Loan, Trung Quốc) 2-0 (21-19, 21-16). Đây là một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của Nguyễn Thùy Linh - tay vợt nữ tiến bộ nhất của cầu lông Việt Nam trong thời gian qua. Tương tự là Vũ Thị Trang khi cô giành chiến thắng 2-0 (21-15, 21-14) trước W.Asty (Indonesia) để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. 

Còn ở tứ kết nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh phải mất đến 70 phút mới giành chiến thắng trước tay vợt không được xếp hạt giống tại giải năm nay là E.Shafira (Indonesia). Tại trận này, Nguyễn Tiến Minh thắng 2-1 (21-19, 11-21, 21-17). 

Cho đến lúc này vợ chồng tay vợt Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang đều đang tràn đầy cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đơn nam, đơn nữ. 

Tại bán kết vào ngày 26-3, Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp Lin Chia Hsuan (Đài Loan, Trung Quốc). Trong khi đó, Vũ Thị Trang gặp hạt gống số 7 Rusydina (Indonesia), Nguyễn Thùy Linh gặp hạt giống số 3 C.Pompawee.

 

 

                                                                   TheoHanoimoi

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục