Trong trận đấu đầu tiên của mình ở bảng C vòng loại Asian Cup 2019 tối 28-3, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có chuyến làm khách tới sân Republican Central ở thủ đô Dushanbe, Tajikistan gặp Afghanistan.

 

HLV Hữu Thắng mạnh dạn tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân với 4 người xuất thân từ lò đào tạo HA.GL nhưng các gương mặt kỳ cựu như Thanh Trung, Văn Quyết, Minh Tuấn, Ngọc Hải cũng được ra sân ngay từ đầu.

 

                            Vũ Minh Tuấn tung cú sút từ xa. Ảnh: T.L.

 

Đội hình pha trộn này tạo nên thế trận ngang ngửa với đối thủ có thể hình cao to Afghanistan và Công Phượng tạo ra pha bóng có nét đầu tiên trước khung thành thủ môn Azizi. Đáp lại đội bạn suýt làm nên chuyện nếu như Ngọc Hải không kịp giải nguy pha bóng căng ngang trước khung thành Tuấn Linh. Trước khi hiệp 1 khép lại đội trưởng của ĐTVN Thanh Trung tung cú sút phạt nguy hiểm kiến thủ thành Azizi phải vất vả cứu thua cho đoàn quân của HLV Otto Pfister.

 

Vào phút 57 Văn Toàn vào thay Minh Tuấn và chỉ ít phút sau anh cướp bóng trong chân 1 cầu thủ Afghanistan trước khi chuyền vào nhưng 3 cú dứt điểm liên tiếp từ cự li gần của Công Phượng và Văn Quyết không mang lại bàn thắng. Không cần phải nuối tiếc lâu vì tới phút 64 chính Văn Toàn tận dụng pha bóng bật ra từ tay thủ môn Azizi sau cú sút phạt khó chịu từ đồng đội ở HA.GL Công Phượng ghi bàn mở tỷ số cho ĐTVN.

 

Tuy nhiên đội khách chỉ duy trì ưu hế này vỏn vẹn 5 phút trước khi Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng pha pha ra chân đẳng cấp của đội trưởng Afghanistan Hassan Amin, sau tình huống cố định khác – phạt góc. Trong những phút còn lại 2 đội không tạo ra cơ hội nào sắc sảo nên tỷ số chung cuộc của trận này là 1-1 và kết quả này có lẽ đủ làm 2 đội hài lòng.

 

Đội hình xuất phát

Afghanistan: Azizi, Hassan Amin, Nadjem, Sharif Mukhammad, Hashemi, Alikhil, Zubayr Amiri, Taher, Mustafa Azadzoy, Amani, Sharifi.

Việt Nam: Tuấn Linh, A Hoàng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh, Huy Hùng, Xuân Trường, Thanh Trung, Minh Tuấn, Công Phượng, Văn Quyết.

 

Kết quả các trận khác

Bảng A

Myanmar – Ấn Độ 0-1

Kyrgyzstan – Macau 1-0

Bảng E

Đài Bắc Trung Hoa – Turkmenistan 1-3

Bảng F

Philippines – Nepal 4-1

 

                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục