Sáng 9-5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục-Thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức cuộc họp giới thiệu về Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 - năm 2017 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau.

Đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo giải cho biết: Đây là năm thứ 35, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục - Thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức Giải vô địch bóng bàn toàn quốc, một giải thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp đỉnh cao, quy mô quốc gia, lớn và uy tín nhất tại Việt Nam được công chúng hào hứng theo dõi, cổ vũ. Giải đấu đã góp phần đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành; tạo điều kiện cọ xát, nâng cao chuyên môn, năng lực thi đấu; giúp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên tham dự đội tuyển quốc gia; đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn rộng khắp trong cả nước. Nhiều vận động viên tài năng đã trưởng thành từ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân, thi đấu xuất sắc tại đấu trường khu vực và quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc với nhiều giải thưởng lớn, trong đó có ngôi vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ, vô địch đơn nam bóng bàn Đông - Nam Á lần thứ 10 năm 2016 tại In-đô-nê-xi-a vừa qua. Ban tổ chức giải đã không ngừng cải tiến, hoàn thiện công tác tổ chức nhằm nâng cao quy mô và chất lượng giải; nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn kinh phí, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên thi đấu.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 - năm 2017 tranh Cúp PetroVietnam- Đạm Cà Mau được tổ chức tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) từ ngày 15 đến 21-5, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức tại TP Hải Dương, một trong những cái nôi của bóng bàn Việt Nam, kỳ giải năm nay là đợt thi đấu tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games lần thứ 29 tổ chức tại Ma-lai-xi-a vào tháng tám tới, hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài quyết liệt. Tính đến thời điểm này, đã có 15 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước đăng ký tham gia, với gần 140 vận động viên, trong đó có 50 vận động viên cấp kiện tướng, 70 vận động viên cấp một, thi đấu tranh 28 bộ huy chương ở bảy nội dung thi đấu. Bên cạnh những cây vợt kỳ cựu tham dự, giải năm nay còn có đông đảo các cây vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều khả năng soán ngôi các cây vợt mạnh của mùa giải năm trước. Các vận động viên tham gia tranh tài ở bảy nội dung: đồng đội nam - đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Ở giải đấu lần này, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết sẽ áp dụng hai điều luật thi đấu mới về trang phục khi cho phép các tay vợt được mặc áo không có tay áo và cho phép các huấn luyện viên chỉ đạo vận động viên thi đấu kể từ lúc khởi động đến khi kết thúc trận đấu trừ thời gian đang thi đấu.

Kỷ niệm dấu mốc 35 năm của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc do Báo Nhân Dân tổ chức, Ban tổ chức sẽ dành mức thưởng cao cho các ngôi vô địch. Riêng ngôi vô địch nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ được trao giải thưởng 35 triệu đồng; ngôi vô địch các nội dung khác cũng sẽ có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. Ngoài ra, Báo Nhân Dân và đơn vị đồng hành chính là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cũng trao tặng: giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất cùng giải thưởng dành cho địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn cơ sở. Ban tổ chức cũng có những giải thưởng riêng, với nhiều quyền lợi dành tặng Hoa khôi mùa giải năm 2017.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Trần Gia Thái đánh giá, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc do Báo Nhân Dân đăng cai tổ chức là giải đấu có truyền thống, uy tín và là niềm tự hào của những người làm bóng bàn Việt Nam. Trong 35 năm qua, giải đã giúp bóng bàn đỉnh cao nước nhà có những bước chuyển biến lớn về chất lượng.

Theo bà Trần Thị Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, đây là năm thứ tư liên tiếp, công ty vinh dự là nhà đồng hành chính cùng giải đấu và tự hào được góp sức vào sự phát triển của nền bóng bàn Việt Nam. Cũng trong cuộc họp, Công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã trao 250 thẻ Bảo hiểm thân thể tặng các vận động viên với mức bảo hiểm 200 triệu đồng/người trong thời gian thi đấu tại giải.

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục