(HBĐT) - Ngày 11/5, Sở GD& ĐT đã tổ chức Giải Bơi học sinh tỉnh Hòa Bình năm 2017. Giải năm nay thu hút được 183 vận động viên đến từ 6 phòng GD& ĐT và 8 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, huyện Tân Lạc có số lượng vận động viên đông nhất là 30 VĐV.

 

Các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 45 bộ huy chương ở các nội dung thuộc: bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do và bơi tiếp sức...chia theo lứa tuổi và cự ly.

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, kết quả giải năm nay cơ bản duy trì có nhiều chuyển biến tích hơn so với các năm trước. Các vận động viên có thành tích cao tiếp tục khẳng định quyết tâm và giữ vững thành tích thi đấu.

 

 

BTC trao giải cho các VĐV có thành tích xuất sắc nội dung 50m nữ tiểu học.

 

Giải bơi được tổ chức nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường. Đồng thời, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu bơi để tham dự Giải bơi học sinh toàn quốc năm 2017 do Bộ GD& ĐT tổ chức thời gian tới. Giải được tổ chức còn nhằm khuyến khích phong trào học bơi trong các nhà trường, hạn chế tình trạng đuối nước.

 

Kết thúc giải, BTC đã trao 45 HCV, 45 HCB và 90 HCĐ cho các VĐV có thành tích xuất sắc.

 

Giải toàn đoàn:

 

Khối THPT: nhất trường THPT Mường Bi, nhì trường THPT Kim Bôi, đồng giải ba THPT Tân Lạc, THPT Lạc Long Quân.

 

Khối phòng GD&ĐT: nhất phòng GD Tân Lạc, nhì phòng GD Kim Bôi, đồng giải ba thành phố Hòa Bình và phòng GD Lạc Sơn.

 

 

                                                                                Dương Liễu

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục