(HBĐT) - Mỗi năm huy động trên 3.500 lượt VĐV tham gia thi đấu ở các giải thể thao cấp huyện. Hàng chục ngàn người luyện tập thể thao thường xuyên… Có thể nói phong trào TD-TT ở huyện Kim Bôi đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp.


Chiều muộn, đi dọc trên tuyến QL 12B, đoạn qua huyện Kim Bôi có thể đếm được hàng chục sân chơi bóng đá, bóng chuyền đang hoạt động. Lứa tuổi trung niên, thanh niên, phụ nữ chủ yếu chơi bóng chuyền còn các cháu thiếu niên, nhi đồng tập trung vào môn bóng đá. Anh Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Kim Bôi cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, phong trào TD-TT trên địa bàn được phát triển sâu rộng, đều khắp.


Giải bóng chuyền nông dân, phụ nữ được huyện Kim Bôi tổ chức hàng năm,thu hút 100% xã, thị trấn tham gia. Trong ảnh: Một trận thi đấu bóng chuyền giữa 2 xã Nật Sơn và Hợp Kim.

Để có được kết quả này, những năm qua, huyện Kim Bôi đã triển khai, thực hiện khá nghiêm túc các chính sách chung của Nhà nước về phát triển TD-TT như: chi ngân sách Nhà nước đầu tư cho TD-TT; Chính sách về đất đai; khuyến khích xã hội hóa; ưu tiên phát triển TD-TT ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc… Theo đó, cơ sở vật chất dành cho hoạt động TD-TT được quan tâm. Hiện, 1 xã có Trung tâm VH-TT, 2 xã đang xây dựng; trên 90% xã, thị trấn dành đất cho TD-TT.

Về phía cơ quan chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá phát triển TD-TT quần chúng và hoạt động thi đấu thể thao. Có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đánh giá phong trào tập luyện thể thao của đơn vị hàng năm. Một mặt, tổ chức các giải thể thao cấp huyện, khuyến khích các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức thi đấu thể thao với hình thức giao lưu để thúc đẩy phong trào. Năm 2016, Kim Bôi tổ chức được 7 giải thể thao cấp huyện gồm: Giải bóng chuyền - cầu lông mừng Đảng, mừng xuân; giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; Giải bơi các cự ly; Giải bóng chuyền học sinh khối các trường THPT; Giải bóng bầu dục Pass It Back - thể thao vì sự phát triển huyện Kim Bôi. Từ phong trào thể thao quần chúng, huyện Kim Bôi đã chọn VĐV tham gia 6 giải thể thao cấp tỉnh gồm: Giải Bóng bàn - cầu lông - quần vợt lãnh đạo; giải cầu lông - bóng bàn- quần vợt ngành VH-TT&DL; giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; giải bơi các cự ly; giải điền kinh vô địch; Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình.

Thực hiện chủ trương hợp tác quốc tế về thể thao, tháng 5/2015, UBND huyện đã ký kết thỏa thuận dự án với Văn phòng đại diện ChildFund Australia tại Việt Nam vềỉ việc tổ chức cho các em học sinh, thanh, thiếu niên lứa tuổi từ 12 - 24 tuổi tại 6 xã dự án tập luyện môn bóng bàn bầu dục, nhằm tạo cho các em có kỹ năng sống, kỹ năng bóng bầu dục, kỹ năng lãnh đạo. Tính đến nay, huyện Kim Bôi đã tổ chức thành công 6 lần giải bóng bầu dục Pass It Back - Thể thao vì sự phát triển. Cùng với đó, huyện khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động TD-TT trong nhà trường. Hiện, trên 90% số trường học thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất chính khoá có nề nếp theo quy định. Có trên 60% trường học có hoạt động thể thao ngoại khoá thường xuyên và trên 90% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định.

Phong trào TD-TT trong lực lượng vũ trang huyện cũng được duy trì tương đối ổn định. Các đơn vị lực lượng vũ trang vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể lực phục vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần vào thành tích thể thao của huyện, của tỉnh.

Tạo được sức bền cho phong trào thể thao quần chúng, giữ gìn và bảo tồn các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn…, Kim Bôi đã giữ vị trí xứng đáng trong lĩnh vực thể thao tỉnh nhà. Năm 2015 được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TDTT của Bộ VH-TT&DL. Điều quan trọng là huyện đã khơi dậy được phong trào thể thao "Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

                                                                                Lam Nguyệt

 


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục