(HBĐT) - Hướng đến Đại hội TD -TT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018, Đại hội TD -TT cơ sở được các xã, phường, thị trấn tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thành ngày hội thể thao của toàn dân. Đến cuối tháng 6/2017 đã có 132/210 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội TD -TT cơ sở và có 4 môn trong tổng số 14 môn thi đấu tại Đại hội TD -TT các cấp tỉnh lần thứ VI năm 2018 được tổ chức xong.


Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ tại Đại hội TD -TT xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn.

Đại hội TD -TT các cấp và Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018, tiến tới Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 là hoạt động thể thao nhằm khơi dậy và vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên luyện tập TD -TT để tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020, phát triển phong trào TD -TT quần chúng trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. Thông qua việc tổ chức Đại hội TD -TT các cấp, các ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành VH -TT&DL; nâng cao thành tích thể thao, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc của tỉnh tập huấn tham dự Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Bộ VH -TT&DL, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TD -TT các cấp, Đại hội TD -TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018 và tham dự Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Mục tiêu phấn đấu 98% trở lên các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TD -TT; 100% huyện, thành phố tổ chức Đại hội TD -TT. Tại Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn TD -TT tỉnh phấn đấu đạt 3 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ 40/65 tỉnh, thành, ngành và tốp 10 của 19 khu vực miền núi.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TD -TT các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Đồng thời, BTC Đại hội TD -TT các cấp tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TD -TT các cấp, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI và tham dự Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Theo kế hoạch, Đại hội TD -TT cấp xã, phường, thị trấn được tổ chức từ tháng 2 - 9/2017. Đại hội TD -TT cấp cơ sở sẽ được diễn ra với nghi lễ khai mạc, diễu hành biểu dương lực lượng và tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Đối với Đại hội TD -TT các huyện, thành phố, ngành sẽ được tiến hành tổ chức xong trước tháng 12/2017 nội dung thi đấu từ 8 môn trở lên, tập trung vào các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI . Việc tổ chức Đại hội TD -TT cấp huyện, thành phố là cơ sở để các đơn vị tuyển chọn những vận động viên xuất sắc ở các môn, chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ năng, chiến thuật chuyên môn tham dự Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018. Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Chương trình thi đấu Đại hội TD -TT toàn tỉnh gồm có 14 môn: Bóng bàn, cầu lông, bơi các cự ly, bơi vượt sông truyền thống lần thứ XXIII, bóng chuyền, bóng đá nam 7 người, quần vợt, việt dã truyền thống lần thứ XXVI, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Trong đó, có 8 môn gồm: bóng bàn, cầu lông, bơi các cự ly, bơi vượt sông truyền thống lần thứ XXIII, bóng chuyền, bóng đá nam 7 người, quần vợt, việt dã truyền thống lần thứ XXVI được tổ chức trong năm 2017. 6 môn còn lại là: cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co được tổ chức vào đầu năm 2018 (trong đó các môn điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co được tổ chức vào lễ khai mạc Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018).

Đồng chí Đinh Danh Dạnh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL cho biết thêm: Đến thời điểm này, việc tổ chức Đại hội TD -TT cơ sở đạt tiến độ và yêu cầu đề ra. Các huyện đều thành lập BTC đại hội TD -TT cơ sở và tổ chức Đại hội TD -TT điểm có mời Phó chủ tịch UBND, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn dự sau đó họp bàn, đánh giá, rút kinh nghiệm để các đơn vị sau tổ chức được tốt hơn. Việc tổ chức Đại hội TD -TT ở các xã đều tổ chức ít nhất từ 5 môn trở lên, trong đó có 3 môn thể thao dân tộc. Ngoài ra, đối với các môn thi đấu của Đại hội TD -TT tỉnh lần thứ VI năm 2018, đến nay đã có 4 môn gồm: cầu lông, bóng bàn, bơi cự ly, bơi vượt sông truyền thống lần thứ XXIII được tổ chức xong với 26 bộ huy chương đã được trao. Với 4 môn bóng chuyền, bóng đá 7 người, quần vợt và việt dã truyền thống lần thứ XXVI sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm 2017.

Có thể thấy, Đại hội TD -TT các cấp đã và đang được diễn ra sôi nổi, hấp dẫn thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức thành công Đại hội TD -TT các cấp sẽ tạo nên diện mạo mới cho phong trào TD -TT toàn tỉnh, tạo niềm vui phấn khởi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc ở các môn, chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ năng, chiến thuật chuyên môn chuẩn bị tham dự Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.


                                                                           Đỗ Hà




Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục