Tại lượt trận cuối cùng trong khuôn khổ bảng A vòng chung kết U15 Quốc gia 2017 diễn ra vào chiều tối 6-8, chủ nhà U15 Tây Ninh giành tấm vé cuối cùng vào bán kết sau trận hòa không bàn thắng với U15 Sông Lam Nghệ An, đồng thời khiến U15 Hoàng Anh Gia Lai trở thành cựu vương dù có chiến thắng đậm 4-0 trước U15 FLC Thanh Hóa.



U15 Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ giành điểm ở trận đấu cuối để giành vé vào bán kết.

U15 Tây Ninh bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải giành điểm trước đội đầu bảng U15 Sông Lam Nghệ An. Vì đã chắc suất vào bán kết với ngôi nhất bảng, đội bóng xứ Nghệ chỉ ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Chính điều này đã khiến trận đấu diễn ra với tốc độ không cao, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và chỉ chờ đợi cơ hội ở những đường phản công nhanh.

Đội chủ nhà U15 Tây Ninh tỏ ra là đội chủ động hơn khi tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương trong khoảng nửa cuối thời gian của hiệp một. Tuy nhiên lần lượt những Trung Hậu, Thanh Nhàn hay Minh Nhựt đều không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Thế trận trong hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi. Hai đội rời sân trong trận cầu không bàn thắng.

Ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch U15 Hoàng Anh Gia Lai vẫn đành ngậm ngùi chia tay giải dù giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U15 FLC Thanh Hóa. Những người lập công cho đội bóng phố núi là Duy Tâm (phút 39), Văn Đang (phút 43) và Việt Hoàng (phút 54 và 65).

Như vậy, với lần lượt bảy và năm điểm có được sau ba vòng đấu, U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Tây Ninh là hai đội của bảng A lọt vào vòng bán kết vòng chung kết U15 Quốc gia 2017, còn U15 Hoàng Anh Gia Lai dù được đánh giá rất cao trước thềm giải đấu nhưng đã không thể vượt qua được vòng bảng sau những kết quả không tốt vừa qua.

TheoNhanDan


Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục