Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2017 đã kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, mang đậm dấu ấn của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô góp công vào cả 16 tấm Huy chương vàng (HCV) của đoàn Quân đội.

 

Ánh Viên thi đấu xuất sắc tại giải năm nay.


Trong những nội dung thi đấu cuối cùng của giải, diễn ra vào tối muộn ngày 9-10 tại TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự chung kết ở 4 nội dung. Do tranh tài liên tục ở nhiều nội dung thi đấu trong 4 ngày trước đó nên cô không thể hiện được phong độ tốt nhất tại cả 4 nội dung. Ánh Viên "chỉ” giành 3 HCV ở nội dung 50m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân và 200m tự do.

Ở nội dung 200m bướm, Nguyễn Thị Ánh Viên về thứ nhì, sau Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước). Tại nội dung này, Ánh Viên đã dẫn đầu trong hơn 3/4 cự ly thi đấu nhưng đuối sức trước Lê Thị Mỹ Thảo (xếp thứ nhì nội dung 200m bướm tại SEA Games 29) trong phần rút đích, đành chấp nhận về nhì.

Sự xuất sắc của Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về 16 tấm HCV cho đoàn Quân đội tại giải năm nay dù cô không phá kỷ lục quốc gia. Nhờ đó, đoàn Quân đội xếp thứ nhất toàn đoàn với 16 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Xếp thứ nhì toàn đoàn là TP Hồ Chí Minh với 11 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ; xếp thứ ba là An Giang với 5 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ.

Ở giải đấu năm nay, đoàn Hà Nội tiếp tục thi đấu không thành công khi chỉ giành được 1 HCB, xếp hạng 11 toàn đoàn.

 

                                             TheoHanoimoi

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục