Chiều 15-10, tâm điểm của lượt trận thứ hai vòng 21 V-League là trận đấu giữa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa và đội xếp thứ hai là Hà Nội FC trên sân Thanh Hóa. Đây là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi trong cuộc đua vô địch khi hai đội chỉ chênh nhau có hai điểm.


Thi đấu trên sân khách, nhưng đội bóng của Thủ đô đã có lợi thế lớn khi sớm ghi được bàn thắng ở ngay phút đầu trận đấu. Từ một đường chuyền dài của đồng đội, chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Xam-xơn có pha dứt điểm quyết đoán và chính xác, ghi bàn mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Hà Nội FC "ngắn chẳng tày gang” bởi chỉ sau đó chưa đầy ba phút, hậu vệ Mai Tiến Thành của đội chủ nhà lên tham gia tiến công đã ghi bàn trong khu vực cấm, cân bằng tỷ số 1-1 cho FLC Thanh Hóa. Diễn biến trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ thi đấu. Đến phút 24, đội trưởng Pa-pê Ô-ma của đội FLC Thanh Hóa có pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội và thực hiện một cú dứt điểm bằng lòng bàn chân đưa bóng vào lưới từ cự ly 18 m.


Dù nỗ lực nhưng FLC Thanh Hóa (áo vàng) vẫn chỉ có một trận hòa trước Hà Nội FC.

Sang hiệp hai, đội Hà Nội FC gia tăng sức tiến công khi đưa Thành Lương vào sân và điều này đã thành hiện thực khi họ có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 64 sau pha xử lý và dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo Ô-xê-ni. Trong những phút tiếp theo, đội khách liên tục tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà buộc thủ môn Thanh Thắng phải vất vả cản phá bóng. FLC Thanh Hóa dần lấy lại thế trận sau một số thay đổi đội hình của HLV Pê-tờ-rô-vích và họ tiếp tục có bàn thắng dẫn trước ở phút 82 do tiền vệ Văn Thắng lập công bằng một pha đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-2. Sau pha ghi bàn của Ô-xê-ni không được công nhận do việt vị, đội Hà Nội FC đã kịp lấy được một điểm với bàn thắng của Văn Quyết trên chấm phạt đền 11m sau pha để bóng chạm tay trong khu vực cấm của một cầu thủ Thanh Hóa, ấn định tỷ số 3-3 cho trận đấu.

* Cùng giờ chiều qua trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng có vẻ đã cởi bỏ được áp lực tâm lý sau năm trận liên tiếp không biết đến chiến thắng khi đánh bại đội bóng đang xếp cuối bảng Long An với tỷ số 2-0. Phải đến phút cuối của hiệp một, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức mới ghi bàn mở tỷ số do Đức Chinh thực hiện. Trong hiệp hai, cũng phải đến tận phút bù giờ thứ năm của trận đấu, Huy Toàn mới mang về bàn thắng thứ hai cho đội bóng sông Hàn.

* Trên sân Cần Thơ, đội Quảng Nam đã làm nên chuyện khi giành trọn ba điểm trước đội XSKT Cần Thơ với trận thắng 3-2. Sau trận đấu này, đội bóng xứ Quảng được 38 điểm, đẩy đội FLC Thanh Hóa bằng điểm song kém về hiệu số bàn thắng xuống vị trí thứ hai, đội Hà Nội FC được 36 điểm xếp vị trí thứ ba. Có 30 điểm, SHB Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ tám, hơn Sông Lam Nghệ An xếp thứ chín ba điểm. Trong khi đó, sau trận đấu muộn trên sân Thống Nhất, hai đội Sanna Khánh Hòa BVN và Sài Gòn FC vẫn dừng bước ở vị trí thứ năm và thứ sáu sau khi hòa 0-0.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục