(HBĐT) - Ngày 16/10, Ban tổ chức địa phương Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị đăng cai và chương trình, kịch bản chi tiết cho Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BTC đã chủ trì hội nghị.


Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 được tổ chức tại tỉnh Hoà Bình với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ an, TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Địa điểm tổ chức tại Sân vận động tỉnh, Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Cung Văn hoá tỉnh và Quảng trường Hoà Bình. Số môn thi đấu gồm 8 môn (bóng đá, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, tu lu). Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 2-9/11, trong đó lễ khai mạc tổ chức vào sáng ngày 4/11 tại Sân vận động tỉnh và lễ bế mạc vào tối ngày 9/11 tại Cung văn hóa tỉnh. Hội nghị đã thông qua chương trình kế hoạch; kịch bản chi tiết phần khai mạc cũng như bế mạc hội thi; trang trí khánh tiết; logo của hội thi…


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BTC thống nhất các nội dung được triển khai trong cuộc họp.

Tại hội nghị các thành viên BTC đã đóng góp nhiều ý kiến vào Kế hoạch tổ chức hội thi như: Hoàn thiện việc tu sửa, trang trí 1 số hạng mục công trình phục vụ hội thi; công tác phân công công việc tới từng sở ban, ngành; công tác tuyên truyền, quảng bá; công tác tổ chức đón tiếp, hậu cần; vấn đề ANTT; an toàn VSTP; thành lập trung tâm báo chí…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BTC nhấn mạnh: Hội thi thể thao dân tộc thiểu số là sự kiện quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc vì vậy Sở VHTT&DL cùng với các sở ngành chủ động lên kế hoạch, chương trình cụ thể để đón tiếp các đoàn; bố trí lực lượng phục vụ các công việc có tính chất chuyên môn. Đồng thời đề nghị, công an tỉnh có phương án cụ thể phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT trước và trong hội thi; đối với Sở y tế cần đảm bảo ATVSTP và bố trí lực lượng y tế trực tại các điểm thi đấu; Sở nội vụ phối hợp với Sở VH,TT&DL hoàn thiện các nội dung khen thưởng; Sở VH,TT&DL hoàn thiện các hạng mục công trình Sân vận động, Nhà thi đấu phục vụ cho hội thi xong trong tháng 10; các đơn vị thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được giao phối hợp chặt với Sở VH,TT&DL triển khai có hiệu quả để Hội thi thành công tốt đẹp….


Hồng Ngọc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục