Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã chính thức đưa nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp vào thi đấu tại Asiad 2018 và Olympic 2020. Ở nội dung hỗn hợp, mỗi đội sẽ có 4 VĐV dự thi gồm 2 nam, 2 nữ, diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn.


Quách Thị Lan (số đeo 411) và Nguyễn Thị Huyền (bìa trái) sẽ có thêm cơ hội giành huy chương nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400m tại Asiad 2018. Ảnh: NAM KHÁNH

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh VN, cho biết đây là lần đầu tiên nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ được đưa vào chương trình thi đấu của Asiad và Olympic. Tuy nhiên trước đó nội dung này đã được tổ chức nhiều cuộc thi cấp độ châu lục và thế giới với các cự ly như: 4x400m, 4x800m, 4x1500m với số tiền thưởng huy chương lên tới cả triệu USD.

Việc cự ly hỗn hợp nam nữ 4x400m có mặt tại Asiad 2018, Olympic 2020 sẽ mở thêm cơ hội cho điền kinh VN tại đấu trường khốc liệt này.

Hiện nay điền kinh VN đang có đội tiếp sức 4x400m nam, nữ khá đồng đều với các VĐV: Lương Văn Thao, Quách Công Lịch, Phan Khắc Hoàng, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Hữu Tường (nam), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Cấn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan (nữ). Để chuẩn bị cho nội dung hỗn hợp tại Asiad 2018, 2 VĐV mạnh nhất ở mỗi đội tiếp sức nam, nữ sẽ được chọn để thi đấu nội dung này.

Ông Dương Đức Thủy trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT cho biết việc nội dung hỗn hợp nam nữ chính thức có ở Asiad và Olympic rất tốt với điền kinh VN.

Ông Thủy nói: "Nội dung hỗn hợp rất phù hợp với điền kinh VN bởi nuôi một đội tiếp sức ít nhất là 4 VĐV/đội với một địa phương không phải đơn giản từ kinh phí đến trình độ lực lượng. Vì thế có những địa phương chỉ có 2-3 VĐV nam, nữ vì thế họ không thể tham dự các nội dung tiếp sức 4 được. Khi có tiếp sức hỗn hợp nam nữ, mỗi địa phương chỉ cần có 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ là có thể thi đấu. Bên cạnh đó các VĐV này vẫn có thể tham dự các cự ly cá nhân khác”.

Ngay sau khi IAAF công bố đưa nội dung hỗn hợp 4x400m vào Asiad và Olympic, Liên đoàn điền kinh VN cho biết sẽ sớm đưa nội dung này vào thi đấu ở các hệ thống giải quốc gia tại VN để VĐV chuẩn bị cho những đấu trường lớn.

                             TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục