(HBĐT) - Tối ngày 9/11, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X khu vực I năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng BTC Hội thi; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BTC địa phương; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh .


Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng BTC Hội thi trao cờ cho 5 đơn vị có thàn tích xuất sắc.

Hội thi hơn 700 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 14 dân tộc anh em như dân tộc Cao Lan, Cống, Giáy, Mông, Hà Nhì, Hoa, Lự, Nùng, Mường, Pà Thẻn, Sán Dìu, Tày, Thái, Thổ.. đến từ 16 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài 51 bộ huy chương của 8 môn thể thao. Trong đó: môn bóng đá nam (1 bộ huy chương); bóng chuyền (2 bộ huy chương); việt dã (4 bộ huy chương); đẩy gậy (20 bộ huy chương); kéo co (9 bộ huy chương); bắn nỏ (8 bộ huy chương); tung còn (5 bộ huy chương) và môn tu lu (2 bộ huy chương).


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 đơn vị đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BTC địa phương tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia hội thi.

 

Lãnh đạo HND tỉnh tặng Bằng khen của T.Ư HND Việt Nam cho 5 đơn vị đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi.

 Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính nhưng tràn đầy tình đoàn kết, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 đã thành công tốt đẹp, BTC đã tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích ngay sau khi kết thúc thi đấu của từng môn.

Chung cuộc, vượt lên dẫn đầu với 484 điểm ở 11 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ đoàn Hòa Bình đã xuất sắc đứng thứ nhất toàn đoàn; đứng thứ hai là đoàn Sơn La đạt 313 điểm với 12 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ; đứng thứ 3 là đoàn Thái Nguyên đạt 222 điểm với 4 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ; đứng thứ 4 là đoàn Lào Cai với 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ; đứng thứ 5 là đoàn Lai Châu với 4 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ.

Tại lễ bế mạc và tổng kết, BTC Hội thi đã trao cờ cho 5 đơn vị xuất sắc gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng cho cho 5 đơn vị đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X khu vực I năm 2017; UBND tỉnh tặng Bằng cho 5 đoàn, 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia hội thi.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I, tại tỉnh Hòa Bình năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội thi là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, để các dân tộc thiểu số của các tỉnh trong khu vực đua tài, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị thể thao dân tộc, không ngừng nâng cao sức khoẻ,  thúc đẩy lao động, sản xuất, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua đó nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân và góp phần gìn giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X khu vực I năm 2017 được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp, tại buổi tổng kết đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng BTC Hội thi và đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI khu vực I được tổ chức vào năm 2019 cho đơn vị tỉnh Bắc Kạn.



                                                                                    Đỗ Hà

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục