Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng có mức thưởng dành cho các tuyển thủ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018.


Đội U23 Việt Nam sẽ được thưởng từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết để động viên tinh thần tập thể U23 Việt Nam thì Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo mức thưởng 300 triệu đồng nếu chúng ta chiến thắng U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải U23 châu Á 2018 được tổ chức trong chiều 27-1.

Sau trận đấu bán kết và U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar trong ngày 23-1 đã qua, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã cam kết tặng thưởng 200 triệu đồng cho tập thể đội U23 Việt Nam vì thành tích trên.

Cùng phần thưởng trên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ” cho HLV trưởng Park Hang Seo và thành viên BHL đội U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018. Ngoài ra, các cầu thủ của đội U23 Việt Nam được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khi tập thể đội bóng trở về Việt Nam, chương trình trao tặng sẽ được thực hiện.Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ là chủ tịch danh dự, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chủ tịch Hội đồng điều hành, cơ quan thường trực điều hành là báo Nhi đồng trước đây và báo Tiền Phong hiện nay với mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; cũng như phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), hiện tại đã có 32 tổ chức, cá nhân cam kết thưởng cho các thành viên đội U23 Việt Nam với các khoản tiền, hiện vật khác nhau. Đây là con số mới tính tới hết ngày 25-1.

TheoSGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục