(HBĐT) - Đà Bắc là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh. Địa bàn huyện rộng, dân cư phân bố không đều, giao thông khó khăn. Tuy nhiên, huyện đã nỗ lực vượt qua để hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra trong phong trào TDTT tại địa phương.


Các xã, thị trấn tham gia giải bóng chuyền mừng đảng, mừng xuân huyện Đà Bắc năm 2017.


Mặc dù kinh phí hoạt động hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu nhưng huyện Đà Bắc luôn chú trọng phát triển phong trào TDTT cơ sở, coi là nhiệm vụ quan trọng nâng cao đời sống tinh thần người dân, tạo sự gắn kết cộng đồng. Huyện thường xuyên tổ chức giải thể thao trong các dịp lễ, tết, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. ở cấp cơ sở, huyện khuyến khích các xã phát triển phong trào, tổ chức giải đấu với các môn thể thao được nhiều người chơi như bóng đá, bóng chuyền. Các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co thường thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2017, huyện tổ chức được 8 giải thể thao cấp huyện và 6 giải thể thao cấp xã. Có nhiều nơi làm tốt phong trào TDTT như thị trấn Đà Bắc, các xã Toàn Sơn, Đồng Chum, Yên Hòa…

Để phát triển phong trào TDTT, huyện Đà Bắc quan tâm đầu tư những môn thể thao thế mạnh như việt dã, điền kinh, bóng bàn, cầu lông. Trong năm qua, huyện tham gia 7 giải thể thao do tỉnh tổ chức, đoạt được 12 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; đẳng cấp VĐV có 32 Huyện Đà Bắc đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Mặc dù phải ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào đầu tháng 10/2017 nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các VĐV trên đường chạy. Với tinh thần quyết tâm giành thắng lợi, đoàn thể thao huyện Đà Bắc đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 46 điểm vượt xa khoảng cách điểm so với đoàn đoạt giải nhì. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Đà Bắc giành cúp vô địch tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình.

Ngoài ra, huyện có nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào TDTT phát triển như mở các lớp năng khiếu, thành lập CLB thể thao được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tập luyện, thành tích thi đấu của các VĐV. Một số CLB như CLB bóng bàn 30/4 xã Toàn Sơn, CLB bóng bàn thị trấn, CLB cầu lông Huyện ủy, CLB cầu lông 20/11 trường THPT Đà Bắc đào tạo cho huyện nhiều VĐV xuất sắc. Hiện nay, toàn huyện có 36 CLB TDTT được thành lập có quyết định của UBND huyện, xã, thị trấn. Hoạt động của các CLB thường xuyên, liên tục, tích cực giao lưu, thi đấu để cọ xát, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thể thao.

Điểm đáng ghi nhận của thể thao huyện Đà Bắc trong năm 2017 là huyện tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VI. Đại hội thu hút trên 1.300 VĐV đến từ các xã, thị trấn với 8 môn thi đấu. Qua đây, huyện đã tuyển chọn được những VĐV xuất sắc nhất để tham dự Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Đà Bắc chia sẻ: Phong trào TDTT của huyện luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các môn thể thao mũi nhọn được đầu tư, phong trào TDTT quần chúng được duy trì và đẩy mạnh. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện nay, hầu hết các xóm, KDC đều có quỹ đất cho hoạt động TDTT. Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng, tu sửa bãi tập. Nhờ đó, phong trào TDTT trong nhân dân ngày càng phát triển. Năm 2017, toàn huyện có người tập TDTT thường xuyên; số người đạt chế độ rèn luyện thân thể; 2.800 hộ thể thao tất cả đều đạt 100% kế hoạch đề ra.

Thu Thủy


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục