Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 28/2 cho biết Liên đoàn đã làm việc với bà Belinda Wilson - chuyên gia bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về Dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam.

 


Các nữ cầu thủ Việt Nam vui mừng với tấm huy chương vàng giành được tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tại buổi làm việc, bà Belinda Wilson đã giới thiệu tổng quan về dự án này. Dự án sẽ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới áp dụng thí điểm tại 12 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai quốc gia châu Á là Việt Nam và Bahrain.

Bà Belinda Wilson nhấn mạnh đây là dự án quan trọng với chiến lược phát triển bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới và các Liên đoàn thành viên nói riêng. Nếu triển khai thành công, dự án sẽ được nhân rộng ra nhiều quốc gia khác.

Bà Belinda Wilson đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thu thập thông tin dữ liệu về bóng đá nữ Việt Nam cùng những khó khăn, thuận lợi trong phát triển bóng đá nữ; đồng thời lắng nghe ý kiến đề xuất từ phía VFF nhằm đề ra các bước thực hiện phù hợp dự án này.

Theo bà Belinda Wilson, huấn luyện và đào tạo các cầu thủ Việt Nam ở độ tuổi 12 là rất lý tưởng. Với mỗi liên đoàn thành viên, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đều có chương trình và giáo án riêng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang có điều kiện cơ sở vật chất tốt và đây chính là môi trường lý tưởng để các cầu thủ trẻ phát triển.

Chuyên gia bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới đánh giá cao tiềm năng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, điển hình là các đội tuyển trẻ đã gặt hái được một số thành công ở đấu trường châu lục.

Bà Belinda Wilson hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ vượt qua thử thách tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 để góp mặt tại World Cup 2019.

Trong kế hoạch làm việc tại Việt Nam, bà Belinda Wilson sẽ tới thăm đội tuyển nữ quốc gia, Câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội, họp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để thống nhất phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, ngày 3/3, bà Belinda Wilson sẽ dự khán trận đấu giữa đội tuyển nữ trẻ và U16 nữ Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3./.

TheoNhanDan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục