Đội tuyển Nhật Bản đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thể tệ hại hơn trước thềm World Cup 2018. Sau khi thay "tướng”, họ đã tiếp tục hứng chịu thất bại trước Ghana ngay trên sân nhà.

Sau chuỗi trận tệ hại (thua Hàn Quốc 1-4, hòa Mali 1-1, thua Ukraine 0-2), HLV Vahid Halilhodzic đã bất ngờ bị LĐBĐ Nhật Bản sa thải ở thời điểm 2 tháng trước khi World Cup 2018 khởi tranh.

 

Nhật Bản dễ dàng bại trận trước Ghana
Nhật Bản dễ dàng bại trận trước Ghana

 

Tuy nhiên, tân HLV Akira Noshino cũng không thể giúp tình hình trở nên khá khẩm hơn với Nhật Bản. Trong trận giao hữu với Ghana hôm qua, đội tuyển của đất nước mặt trời mọc đã tiếp tục hứng chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu này, HLV Akira Noshino đã tung ra sân đội hình 3-4-2-1 với Ōsako đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là Usami và Honda. Bên cạnh đó, một vài cái tên nổi tiếng khác như Yuto Nagatomo hay Makoto Hasebe cũng được tung ra sân. Trong khi đó, một vài gương mặt chủ chốt như Kagawa hay Okazaki, Inui được cất trên băng ghế dự bị.

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Nhật Bản lép vế hoàn toàn so với Ghana. Ngay ở phút thứ 9, Nhật Bản đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá phạt của tiền vệ đang khoác áo Atletico Madrid, Thomas Partey.

 

Tân HLV Akira Noshino còn rất nhiều việc phải làm trước thềm World Cup 2018
Tân HLV Akira Noshino còn rất nhiều việc phải làm trước thềm World Cup 2018

 

Nhật Bản vùng lên sau bàn thua này nhưng nhìn chung, lối chơi của họ khá nghèo nàn và không có đột biến cao. Sang hiệp 2, Nhật Bản còn phải hứng chịu thêm bàn thua nữa bởi Emmanuel Boateng, người đang khoác áo Levante.

Phong độ nghèo nàn của Nhật Bản trước thềm World Cup 2018 đang thực sự khiến cho những người hâm mộ lo lắng.

Sau trận đấu này, Nhật Bản còn hai trận giao hữu trước thềm World Cup 2018 gặp Thụy Sĩ (8/6) và Paraguay (12/6). Ở World Cup 2018, họ sẽ nằm chung bảng với Ba Lan, Senegal và Colombia.


Theo Dân Trí

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục