Trong buối sáng 22-8, wushu tiếp tục đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một Huy chương Đồng do công của nữ võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang. Trong khi đó, các cô gái Việt Nam không thể vượt qua Hàn Quốc ở bán kết cầu mây Regu đồng đội nữ, qua đó nhận tấm HCĐ.

 
Các cô gái cầu mây Việt Nam không thể vượt qua đối thủ đến từ Hàn Quốc ở bán kết cầu mây Regu đồng đội nữ, qua đó nhận tấm HCĐ thứ 2 cho đoàn Việt Nam trong buổi sáng 22-8. (Ảnh: asiangames2018.id)

Phương Giang hoàn thành phần thi khá tốt với điểm số 9,71 nhưng kém VĐV người Trung Quốc giành HCV 0,03 điểm và chỉ xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay và cũng là huy chương Asiad đầu tiên dành cho cá nhân Phương Giang.

Còn ở bán kết cầu mây đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam cũng không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Hàn Quốc, đành chấp nhận thua 0-2. Việt Nam và Myanmar cùng nhận HCĐ ở nội dung này sau khi Myanmar cũng để thua Thái-lan với cùng tỷ số ở trận bán kết còn lại.

Ngoài ra, niềm hy vọng vàng của Việt Nam, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã không thể lọt vào tốp VĐV giành huy chương ở nội dung xe đạp đường trường 100 km cá nhân nữ sáng nay. Dù luôn nằm trong tốp dẫn đầu ở những km cuối, tay đua của Việt Nam không thể duy trì thế bám đuổi khi chỉ còn cách vạch đích khoảng hơn 5 km. Mặc dù rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thị Thật chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc với thành tích 2 giờ 57 phút 35. Người đồng đội của cô là Nguyễn Thị Thi xếp thứ 11 với tổng thời gian 2 giờ 58 phút 40. Giành HCV ở nội dung này là VĐV người Hàn Quốc Na Ahreum với thành tích 2 giờ 55 phút 47.

Cũng trong sáng nay, các kình ngư Việt Nam bước vào tranh tài ở vòng loại các nội dung 100 m bơi bướm nam, 200 m tự do nữ, 100 m bơi ếch nam, 400 m hỗn hợp nam và 200 m bơi bướm nữ. Ngoài Lê Thị Mỹ Thảo vừa giành quyền vào chung kết 200 m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 12 giây 14, kình ngư trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đủ điều kiện để góp mặt ở vòng chung kết 400 m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 27 giây 18. Phần thi chung kết của cả hai nội dung này sẽ diễn ra vào 7 giờ tối nay. Trong khi đó, các đồng đội của Thảo và Sơn, gồm kình ngư Phạm Thanh Bảo, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước và Mai Thị Linh đều không vượt qua được vòng loại.

Ở nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam gồm ba kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, và Trần Út Ngọc để thua đội tuyển Trung Quốc ở tứ kết với tỷ số cách biệt 31-45.

Bên cạnh đó, các nữ xạ thủ Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi, Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Thị Ngân thi đấu không thành công và đều không thể vượt qua vòng loại các nội dung súng ngắn 25 m và súng trường ba tư thế.


Đội tuyển rowing nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu sau vòng loại ở nội dung chèo thuyền bốn người với thành tích 7 phút 29 giây 34. (Ảnh: asiangames2018.id)

Trong buổi sáng ngày 22-8, đội tuyển rowing nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu sau vòng loại ở nội dung chèo thuyền bốn người với thành tích 7 phút 29 giây 34.

Chiều tối ngày hôm nay, hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam sẽ được đặt vào các nội dung chung kết đồng đội nam và nữ của bộ môn thể dục dụng cụ. Các VĐV thể dục dụng cụ nam bắt đầu phần thi của mình vào lúc 14 giờ. Sau đó bốn tiếng, đội nữ sẽ bước vào tranh tài.

 

                          TheoNhandan

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục