Với thành tích 15 phút 01 giây 63, VĐV Huy Hoàng là người thứ 2 cán đích trên đường đua xanh 1500m tự do nam, chỉ thua VĐV Trung Quốc đang nắm giữ kỷ lục thế giới cự ly 1.500m bơi tự do, Sun Yang chỉ 3 giây (14 phút 58 giây 53).


Huy Hoàng đoạt tấm HCB 1500m bơi tự do nam đầy ấn tượng.

 

Dù chỉ đoạt tấm Huy chương Bạc, nhưng nỗ lực thi đấu của Huy Hoàng rất đáng ghi nhận, đây là tấm Huy chương Bạc ấn tượng của kình ngư 18 tuổi người Việt, khi anh thậm chí đã vươn lên dẫn đầu ở 900m. Không phải nuối tiếc, thành tích 15 phút 01 giây 63 đã phá vỡ kỷ lục của chính Huy Hoàng tại vòng loại 1500m nam tới 20 giây, và người về đích trước anh lại là Sun Yang, một huyền thoại của Trung Quốc đã vươn tầm thế giới. Cú nước rút tại 200m cuối cùng của Sun Yang đã chứng tỏ đẳng cấp đó.

Ở các bộ môn thi đấu khác: Nữ VĐV Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ môn Ju-jitsusau khi đánh bại võ sĩ của UAE 3-0 ở hạng cân 49 kg.


 Chịu ngoại cảnh tác động, Ngô Hữu Vượng tự bắn hạ hy vọng Vàng khi chỉ đoạt tấm HC màu Đồng.

Môn bắn súng: Xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành HCĐ sau khi vượt qua đối thủ người Hàn Quốc cho Sejong ở nội dung 10 m súng trường di động nam.

Môn thể dục dụng cụ: Ở chung kết nội dung nhảy chống nam, nhà vô địch Seagame Lê Thanh Tùng đã thi đấu không đúng kỳ vọng, cộng với điều kiện khách quan khiến anh không nằm trong nhóm giành huy chương khi xếp thứ 6 với 13.187 điểm.

 Ngày thi đấu thứ 6 Asiad 2018 kết thúc, Đoàn Việt Nam hiện xếp thứ 16 trên Bảng tổng sắp Huy chương với 1 Vàng, 6 Bạc và 9 Đồng.

 

              TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục