Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay, 27/8, tại ASIAD 2018 đổ dồn vào "nữ hoàng” điền kinh Bùi Thị Thu Thảo tranh tài ở chung kết nhảy xa nữ. VÐV Quách Thị Lan cũng được kỳ vọng sẽ có huy chương khi thi đấu ở nội dung 400m rào nữ.


TTVN mong chờ Thu Thảo tỏa sáng trên sân điền kinh ngày hôm nay. Ảnh: VSI.

 Thu Thảo là một trong số ít những VĐV đã lập gia đình mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Hơn một năm sau khi giành tấm HCB với thành tích 6m44 ở ASIAD Incheon (Hàn Quốc) cách đây 4 năm, cô tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới. Bội thu huy chương trong năm 2017 là minh chứng cho điều đó. "Cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam 2 lần về nhất tại 2 chặng của Giải Điền kinh Grand Prix châu Á vào tháng 5, giành HCV Giải vô địch châu Á hồi tháng 6, HCV SEA Games 28 vào tháng 8 và HCB Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á vào tháng 9. Thu Thảo khép lại năm 2017 với vị trí số 1 châu Á và hạng 25 thế giới.

Đáng nói, thành tích tốt nhất của VĐV sinh năm 1992 đạt ở SEA Games năm ngoái là 6m68, cao hơn rất nhiều so với kết quả 6m44 đã giúp Thảo đoạt HCB ASIAD 17. Xét về đối thủ, Thu Thảo sẽ cạnh tranh HCV với VĐV chủ nhà Natalia Londa - người giành HCV ASIAD 4 năm trước với 6m55, nhưng thua Thu Thảo tại SEA Games khi chỉ đạt thành tích 6m47. Một VĐV đáng chú ý khác là Minjia Lu (Trung Quốc), HCĐ ASIAD 2014, sở hữu thành tích tốt nhất năm 2017 là 6m67 m, chỉ kém Thảo vỏn vẹn 1 cm.

Ở kỳ Á Vận hội năm nay, Thu Thảo đặt quyết tâm đổi màu huy chương. Trong hành trình chuẩn bị ASIAD 2018 từ đầu năm đến nay, Thu Thảo đều giành HCV ở 2 giải đấu mà cô tham dự, gồm Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á vào tháng 2 và Giải Điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng hồi tháng 5. Với những gì đã thể hiện, Thu Thảo được kỳ vọng rất nhiều trong chiến dịch "săn vàng” của điền kinh Việt Nam. 

Một niềm hy vọng "vàng” khác là Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở chung kết 400m rào nữ. Ở vòng loại hôm qua, Quách Thị Lan xuất phát ở làn chạy 6 đợt 2, cùng 5 VĐV khác. Kết quả, cô về nhì với thời gian 55 giây 74. Thành tích này giúp cô gái Thanh Hóa phá kỷ lục quốc gia là 56 giây 06 do Nguyễn Thị Huyền thiết lập ở SEA Games 29 năm ngoái, đồng thời cũng vượt qua kỷ lục của bản thân trước đó là 56 giây 67.

Chung kết nội dung chạy 400 m rào nữ lúc 18h45 ngày mai 27/8, nếu giữ vững phong độ, Quách Thị Lan sẽ tràn trề cơ hội cạnh tranh huy chương. Hiện tại, đối thủ đáng gờm nhất của Lan là Oluwakemi Adekoya, chân chạy người Bahrain gốc Nigeria, từng giành "cú đúp” HCV cự ly 400m và 400m rào nữ tại ASIAD Incheon 2014.

 

                       TheoTienphong

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục