Quách Thị Lan xếp hạng 8/8 ở chung kết cự ly chạy 200 m nữ, Dương Thị Việt Anh không chen chân vào nổi tốp tranh chấp huy chương môn nhảy cao nữ, Dương Văn Thái dừng bước sớm ở vòng loại 1.500 m nam là những kết quả kém vui cho điền kinh Việt Nam trong ngày 29-8.

Chỉ có đội tiếp sức nữ 4x100 m giành quyền vào tranh chung kết vào tối 30-8 đáng để người hâm mộ lưu ý khi tốp chạy này có sự hiện diện của Lê Tú Chinh…

Dù vậy, điểm nhấn trong ngày thi đấu thứ 12 (30-8) của đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục thuộc về môn "nữ hoàng" điền kinh khi nhà vô địch nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo tranh tài ở nội dung nhảy 3 bước nữ bên cạnh đồng đội, cũng là nhà vô địch SEA Games 2017 Vũ Thị Mến. Thông số thành tích đăng ký của cả hai đủ sức chen chân vào 5 vị trí dẫn đầu ASIAD nhưng xem ra tất cả chỉ để tham khảo một khi phong độ thực tế trên sân mới quyết định tất cả. Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Chen Ting, Wang Wu-pin (Trung Quốc), Parinya Chuaimaroeng (Thái Lan) hay Irina Ektova (Kazakhstan)…

 

Quách Thị Lan thất vọng khi chỉ xếp hạng 8/8 ở đợt chạy chung kết 200 m Ảnh: REUTERS

Ở đường chạy 1.500 m, Nguyễn Thị Oanh sẽ đua tài lần đầu cùng các hảo thủ tầm cỡ châu lục sau khi bất ngờ thành công với tấm HCĐ cự ly gian khổ 3.000 m vượt chướng ngại vật cách đây ít ngày. Nguyễn Văn Lai sẽ khẳng định năng lực trên đường chạy 5.000 m nam sau khi từng xếp hạng 11 ở cự ly này tại Incheon 2014.

Ngoài ra, hai đội chạy tiếp sức nữ 4x100 m (do ê-kíp TP HCM với Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng đại diện) và 4x400 m (Oanh, Lan, Thúy, Hằng) cũng sẽ có cơ hội thử sức ở đấu trường lớn, làm tiền đề hướng tới những cuộc tranh tài vừa sức ở SEA Games.

Dù trong ngày 30-8 vẫn còn các cuộc tranh tài ở những môn võ như kurash, judo hay các môn cầu mây đồng đội 4 người, bóng bàn đơn nam và đơn nữ nhưng xem ra khó có cơ hội đi tiếp cho các tuyển thủ Việt Nam.

 

                TheoNLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục